ASEAN bàn các giải pháp phát triển thị trường vốn

Các nước trong ASEAN 16 đều nhất trí cần nỗ lực phát triển thị trường tài chính để đạt mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015.
Phát triển thị trường vốn là một trong những vấn đề nóng được đại diện Bộ Tài chính các nước bàn luận trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 16 (AFMM16) vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia trong 2 ngày 29-30/3.

Theo đó, đại diện các nước tham gia hội nghị đều nhất trí cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phát triển thị trường tài chính để đạt được những mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015.

Để làm được điều này, các bộ trưởng đồng ý giao Ủy ban công tác phát triển thị trường vốn thực hiện một nghiên cứu mang tính toàn diện nhằm đánh giá mức độ phát triển hiện tại của thị trường vốn trong khu vực ASEAN và đưa ra những biện pháp cụ thể.

Hội nghị cũng cho rằng cần triển khai chương trình tăng cường năng lực cho các nước thành viên để từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường theo những tiêu chí trong Bộ thang bảng chấm điểm đã có.

Đại diện các nước bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục thực hiện tự do hóa cơ chế tài khoản vốn để ủng hộ tiến trình hội nhập kinh tế và tài chính trong khu vực theo mục tiêu Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Trong việc tài trợ cơ sở hạ tầng, các bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc ký kết thành lập Thỏa thuận góp vốn vào Quỹ Cơ sở Hạ tầng ASEAN (AIF) và kêu gọi Quỹ sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập chính thức trong năm nay.

Về lĩnh vực hải quan, đại diện cơ quan Tài chính các nước đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong hợp tác hải quan, đặc biệt là dự án thí điểm thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN được triển khai trong hai tháng tại bảy nước thành viên và việc áp dụng Biểu Thuế quan Hài hòa ASEAN 2012.

Cũng tại hội nghị, các bộ trưởng đã ký kết Hiệp định Hải quan ASEAN sửa đổi nhằm tăng cường thực hiện các dịch vụ hải quan trong khu vực.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, các Bộ trưởng đã nhất trí giao cho các quan chức tài chính và bảo hiểm phối hợp với các cơ quan quản lý thiên tai, các tổ chức đa phương, khu vực tư nhân, và các đối tác phát triển nhằm nghiên cứu xây dựng cơ chế tài trợ rủi ro thiên tai trong khu vực.

Về tình hình kinh tế chung, đại diện các nước đều có chung một nhận định rằng mặc dù còn nhiều bất ổn trong môi trường kinh tế toàn cầu nhưng kinh tế khu vực vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định ở mức 4,5%. Nguyên nhân, theo nhiều đại diện đó là nhờ sức cầu nội địa vững chắc, các nền tảng kinh tế vĩ mô bền vững và công cuộc cải cách cơ cấu đang diễn ra ở một số nước.

Các Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng nền kinh tế khu vực sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng từ mức 5,6 – 6,3% trong năm nay. Tuy nhiên, các nước cũng  cẩn trọng đối với những rủi ro từ bên ngoài như các điều kiện tài trợ thắt chặt, giá dầu tăng cao và sự bất ổn định của các luồng luân chuyển vốn.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 16 lần này ngoài đại diện Bộ Tài chính các nước còn có Tổng thư ký ASEAN, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đại diện Ngân hàng thế giới (WB) và Giám đốc Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO). Thứ trưởng Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục