ASEAN cam kết tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc

ASEAN luôn coi trọng hợp tác với Liên hợp quốc trong nhiều lĩnh vực, và thời gian qua mối quan hệ này đã có những bước tiến mới quan trọng.
Ngày 6/8, tại trụ sở chính của tổ chức này ở thành phố New York đã diễn ra phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an với chủ đề Hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Bà Christina Fernandez, Tổng thống Argentina, nước hiện đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Tám, đã chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có 14 vị Bộ trưởng Ngoại giao của nhiều quốc gia cùng đại diện thường trực các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp với tư cách đại diện cho 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự.

Theo Đại sứ Lê Hoài Trung, trước những chuyển biến và thách thức to lớn mà thế giới phải đối mặt trong những năm vừa qua, các tổ chức khu vực tại nhiều nơi trên thế giới đã và đang có vai trò ngày càng tích cực hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN luôn coi trọng hợp tác với Liên hợp quốc trong nhiều lĩnh vực, và thời gian qua mối quan hệ này đã có những bước tiến mới rất quan trọng.

Đại sứ cho biết ASEAN và Liên hợp quốc đã tạo lập khuôn khổ cho quan hệ giữa hai bên, cụ thể hóa Tuyên bố chung năm 2011 về việc thiết lập Đối tác Toàn diện và xác lập những lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm củng cố hòa bình và an ninh như trung gian, hòa giải, ngăn ngừa xung đột...

Trên cơ sở đó, hai bên đã tổ chức nhiều cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Liên hợp quốc cũng như các cuộc họp cấp bộ trưởng với sự tham dự của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký ASEAN.

Ngoài ra, các nước ASEAN đã có những đóng góp cụ thể trong những công việc chung của Liên hợp quốc, như đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện quan trọng của Đại hội đồng, đảm nhiệm các vị trí tại một số cơ quan Liên hợp quốc như Ủy ban Xây dựng hòa bình; cử lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, Ban Thư ký Liên hợp quốc và Ban Thư ký ASEAN thường xuyên có những trao đổi cụ thể nhằm chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực hợp tác, như chống khủng bố, ngăn ngừa xung đột.

Trên cơ sở những đánh giá chung của các nước ASEAN, Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định quá trình hợp tác giữa ASEAN với Liên hợp quốc trong thời gian qua đã giúp hai bên tận dụng được lợi thế chuyên môn, giúp tăng cường năng lực mỗi bên, và không ngừng thúc đẩy hợp tác chung.

Theo Đại sứ, những thành công của ASEAN tại khu vực đã chứng tỏ rằng để tăng cường hòa bình và an ninh, cần chú trọng những vấn đề cơ bản như thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc giải quyết hòa bình mọi tranh chấp.

Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định cam kết và mong muốn của các nước thành viên ASEAN trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc, nhằm góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của thời đại và củng cố hòa bình, an ninh chung trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục