ASEAN chia sẻ thông tin về an ninh lương thực và dinh dưỡng

Kỳ họp 34 của Ủy ban dự trữ an toàn lương thực ASEAN đã diễn ra tại Vientiane với nội dung củng cố và chia sẻ thông tin về an ninh lương thực trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 5/6, tại Vientiane, kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban dự trữ an toàn lương thực ASEAN (AFSRB) đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Ban thư ký ASEAN; Chủ tịch AFSRB 2013 và 36 đại biểu trong khối ASEAN.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tiến bộ đạt được trong việc thực hiện AFSRB trong năm qua về chương trình sản xuất lương thực, cung cấp lương thực, đảm bảo an ninh lương thực ở các nước ASEAN cũng như việc thực hiện Quỹ dự trữ lương thực khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) và hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN (AFSIS); đánh giá các loại cây trồng hàng hóa được ưu tiên như lúa, ngô, sắn, đậu nành, mía đường trong việc bảo đảm an ninh lương thực.

Các đại biểu thảo luận về vai trò và biện pháp của AFSRB trong việc củng cố và chia sẻ thông tin về an ninh lương thực và dinh dưỡng trong khu vực.

Đây là nỗ lực của AFSRB nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nước ASEAN, tiến tới một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng và thảo luận về các nguyên tắc của Khung An ninh lương thực tổng hợp ASEAN (AIFS) và Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực trong khu vực ASEAN (SPA-FS) cho giai đoạn 2015-2020 để trình lên hội nghị quan chức cấp cao Nông-Lâm nghiệp ASEAN (SOM-AMAF) sẽ họp trong tháng 8/2014 và nhiều vấn đề quan trọng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục