ASEAN: Đàm phán TPP không ảnh hưởng hội nhập

Tổng thư ký ASEAN khẳng định sự tham gia của các nước ASEAN trong TPP và RCEP không ảnh hưởng đến quá trình hội nhập khu vực.
Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh khẳng định rằng sự tham gia của các nước thành viên ASEAN trong cả Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gần đây là Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến quá trình hội nhập khu vực.

Phát biểu tại họp báo nhân kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 45 (AEM-45) tại Brunei ngày 21/8, Tổng thư ký Lê Lương Minh cho biết hiện có bốn nước thành viên ASEAN tham gia các cuộc đàm phán TPP là Malaysia, Singapore, Brunei và Việt Nam.

Các nước thành viên khác, như Philippines, Thái Lan và Lào cũng thể hiện sự quan tâm tới TPP. Thêm vào đó, các nước đối tác đối thoại của ASEAN như Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng tham gia các cuộc đàm phán.

Tổng thư ký Lê Lương Minh khẳng định: "Chúng tôi coi sự tham gia của các nước thành viên ASEAN là bổ sung cho nhau, chứ không phải đối lập," đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cả hai cuộc đàm phán sẽ có tiến triển tốt và nhấn mạnh ASEAN coi cả hai hiệp định (RCEP và TPP) như những nền tảng xây dựng.

Bên cạnh 10 nước thành viên của ASEAN, RCEP cũng bao gồm các đối tác hiệp định thương mại tự do như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand; trong khi TPP có sự tham gia của Canada, Chile, Peru, Mexico, Mỹ, Nhật Bản...

Vòng đàm phán thứ 19 của TPP sẽ diễn ra từ 22-30/8, với sự tham dự của Bộ trưởng thương mại các nước ASEAN trong hai ngày đầu.

Một quan chức cấp cao của Brunei cho biết ASEAN sẽ đàm phán một hiệp định tự do thương mại với Hong Kong (Trung Quốc), dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục