ASEAN đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch hội nhập

Các đại biểu đã chia sẻ quan điểm về những thách thức phát triển của các quốc gia thành viên, nhất là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam).

Nhóm làm việc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) về “Sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 2” (IAI) vừa tiến hành hội nghị đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch hội nhập khu vực của khối.

Các đại biểu đã nghe trình bày, thảo luận, xem xét và đánh giá báo cáo về các biện pháp tiến hành và kết quả IAI do các chuyên gia Viện Mekong thực hiện, với sự hỗ trợ của Australia thông qua Chương trình Hợp tác phát triển ASEAN-Australia (AADCP II); chia sẻ quan điểm về những thách thức phát triển của các quốc gia thành viên, nhất là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam).

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về các biện pháp tăng cường phối hợp giữa các nhóm làm việc của ASEAN, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hội nhập và tăng cường giám sát các sáng kiến ​​có liên quan cũng như các chương trình trong khu vực, nhất là với các nước đối tác đối thoại, các tổ chức quốc tế, xây dựng năng lực của các nước CLMV và chương trình thực hiện IAI của Ban thư ký ASEAN; dự định của các nước đối tác đối thoại, các tổ chức khu vực và quốc tế hỗ trợ ASEAN trong hai năm tới và sau năm 2015 trong các lĩnh vực giám sát và đánh giá, quản lý chương trình và huy động nguồn lực để tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển.

Hội nghị nhất trí khẳng định sự cần thiết của ASEAN tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho vấn đề thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công bằng và giảm sự chênh lệch kinh tế giữa các nước thành viên.

Đây vẫn là một thử thách rất lớn của khối, khi trong hơn 20 năm qua, mặc dù bốn nước gia nhập ASEAN sau, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CMLV) đã đạt tăng trưởng mạnh mẽ, song khoảng cách phát triển hiện tại trong mỗi nước thành viên và nhất là giữa nhóm CMLV với sáu nước thành viên ban đầu (bao gồm Singapore, Brunei, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines) có thể cản trở các kế hoạch cho việc tạo ra một Cộng đồng Kinh tế ASEAN và những nỗ lực hợp tác khu vực trong các Cộng đồng Chính trị-An ninh và Văn hóa-Xã hội ASEAN.

IAI đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tại Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ tư năm 2000, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN và nâng cao khả năng cạnh tranh của ASEAN.

Trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy mục tiêu hội nhập của khối, các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 22 năm 2013 đã thông qua kế hoạch đánh giá giữa kỳ IAI, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2014 để có thể báo cáo với các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24 ở Yangon, Myanmar vào tháng 5/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục