ASEAN đẩy mạnh các hoạt động thanh tra lao động

Hội nghị Thanh tra Lao động Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hướng tới mục tiêu tăng cường hội nhập khu vực, củng cố mạng lưới các thanh tra lao động trong ASEAN.
ASEAN đẩy mạnh các hoạt động thanh tra lao động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tribune.com.pk)

Hội nghị Thanh tra Lao động Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 4 đã khai mạc ngày 3/7 tại Philippines.

Diễn ra trong hai ngày, hội nghị tập trung vào các nội dung chính gồm thảo luận về Các Quy tắc của ASEAN đối với hoạt động thanh tra lao động; đào tạo và nâng cao năng lực cho các thanh tra viên; những thách thức và giải pháp cụ thể đối với hoạt động thanh tra cũng như các vấn đề đang nổi lên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lao động Philippines, bà Rosalinda Baldoz nhấn mạnh rằng hội nghị hướng tới mục tiêu tăng cường hội nhập khu vực, củng cố mạng lưới các thanh tra lao động trong ASEAN.

Hội nghị lần này cũng chú trọng nội dung hoàn thiện các hướng dẫn về thanh tra lao động phù hợp với lực lượng nhân công mỗi nước cũng như đối với các ngành nghề tuyển dụng nhân lực là người nhập cư.

Bản hướng dẫn được xem là quy chuẩn giúp các nước thành viên ASEAN tìm ra cách thức bảo đảm quyền lợi cho người lao động bản địa và lao động nhập cư thông qua hoạt động thanh tra lao động.

Ngoài ra, những thách thức liên quan tới lĩnh vực lao động, tuổi và quy chế pháp lý đối của hai đối tượng lao động nói trên cũng là một nội dung được quan tâm.

Hội nghị Thanh tra Lao động ASEAN đầu tiên diễn ra tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) hồi tháng 10/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục