“ASEAN đoàn kết là yếu tố góp phần vào hòa bình khu vực”

Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định ASEAN đoàn kết là một trong những yếu tố chính góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực.
“ASEAN đoàn kết là yếu tố góp phần vào hòa bình khu vực” ảnh 1Thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong thông điệp nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhấn mạnh ASEAN đoàn kết là một trong những yếu tố chính góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và Malaysia sẽ không được hưởng sự tiến bộ nếu khu vực bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa các nước với nhau.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Razak nhấn mạnh là một trong những thành viên sáng lập ASEAN, Malaysia tự hào về những nỗ lực và vai trò của mình trong việc đảm bảo sự thành công của Khối.

Từ khi thành lập vào năm 1967, ASEAN đã trở thành lực đẩy chính cho quan hệ đối ngoại. Việc thành lập ASEAN đã tạo thành cột mốc quan trọng trong các nỗ lực để tạo ra một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Ông nhận định tình đoàn kết của ASEAN đã thành công trong việc đạt sự tin tưởng của cộng đồng thế giới. ASEAN đặt mục tiêu tạo ra một cộng đồng hướng tới tương lai, đóng vai trò quan trọng trong phát triển các vấn đề khu vực, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng có trách nhiệm và phi xung đột, và phát triển mạnh mẽ sôi động trong lĩnh vực kinh tế.

Thủ tướng Razak nhấn mạnh tất cả những điều này sẽ làm cho ASEAN đến gần hơn với mọi người và sau đó biến nó thành một tổ chức xã hội chu đáo và có trách nhiệm.

Đề cập đến việc chọn Malaysia là Chủ tịch ASEAN trong năm tới, Thủ tướng Razak cho biết đây là trách nhiệm của Malaysia trong việc chỉ đạo và dẫn dắt các nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh của Khối trong giai đoạn sau năm 2015.

Ông cho biết chức Chủ tịch sắp tới (vào năm 2015) là quan trọng nhất đối với Malaysia vì trong thời gian này, Cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập. Quyết tâm của Malaysia là tăng cường sự tham gia của tất cả các bên có lợi ích trong các hoạt động của ASEAN. Với mục đích này, Malaysia đã lựa chọn chủ đề chính cho nhiệm kỳ Chủ tịch của mình là ASEAN lấy nhân dân làm trung tâm.

Theo Thủ tướng Razak, Chính phủ Malaysia sẽ tăng cường nỗ lực để đưa ASEAN đến gần hơn với người dân ở đất nước này, nâng cao nhận thức của họ về ASEAN.

Ông cũng cho biết khẩu hiệu “Tiến lên phía trước trong một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết” do Myanmar, nước giữ chức Chủ tịch ASEAN năm nay, là rất thích hợp vì nó nhắc nhở chúng ta rằng ASEAN phải luôn luôn hướng về phía trước và tiến bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục