ASEAN đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu

ASEAN là một trong những khu vực có tiềm năng kinh doanh nhất trên thế giới với 66% số dân trong khu vực coi kinh doanh là một lựa chọn nghề nghiệp tích cực.
ASEAN đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu ảnh 1Ápphích quảng bá cho AEC ở Bangkok (Thái Lan) ngày 14/1/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nghiên cứu của tổ chức khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một khu vực ''tiềm năng'' cho sự đổi mới được thúc đẩy bởi khả năng khởi nghiệp.

Nghiên cứu được thực hiện ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan cho thấy khu vực này là một trong những khu vực có tiềm năng kinh doanh nhất trên thế giới với 66% số dân trong khu vực coi kinh doanh là một lựa chọn nghề nghiệp tích cực, trên mức trung bình toàn cầu 62,46% của GEM.

Nghiên cứu cũng cho thấy khu vực này phù hợp cho việc kinh doanh bởi vì các nước láng giềng ở châu Á và vành đai Thái Bình Dương nhận thấy rằng ASEAN tạo cơ hội tốt cho thương mại, kinh doanh và quan hệ đối tác kinh tế.

Giám đốc điều hành GEM Mike Herrington cho rằng ASEAN có vị thế tốt để đóng một vai trò ngày càng quan trọng trên trường kinh tế toàn cầu.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) không còn là một trừu tượng, mà là một thực tế rằng các chính phủ trong khu vực đang được khuyến khích để nắm bắt cơ hội.

Ông Herrington cho biết nghiên cứu GEM đã đưa ra 10 lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy doanh nghiệp và đổi mới trên toàn khu vực, trong đó có việc xây dựng năng lực chuyên môn của các chính phủ để hiểu rõ hơn và trợ giúp doanh nhân, cũng như là phương tiện thông tin truyền thông một cách thấu đáo.

Nghiên cứu còn đề xuất đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tạo ra các chương trình phát triển phù hợp cho các doanh nhân.

Việc các chính phủ tập trung vào cải cách có thể trợ giúp tạo ra môi trường thuận lợi thúc đẩy đổi mới, tạo điều kiện cho nền kinh tế hiệu quả hơn, và quan trọng là mở ra cơ hội việc làm mới và tốt hơn cho tất cả các bộ phận dân cư trong khu vực.

Cũng theo nghiên cứu của GEM, tỷ lệ thành lập doanh nghiệp trung bình của ASEAN 14,1% là mức cao nhất đối với cấp độ khu vực và cũng cao đáng kể so với mức trung bình 8,2% của GEM.

Trong khu vực, Việt Nam và Thái Lan dẫn đầu, tiếp theo là Indonesia, trong khi Malaysia và Singapore tụt hậu với các cấp độ kinh doanh thấp hơn trong tất cả các giai đoạn của doanh nghiệp. Tỷ lệ thành lập doanh nghiệp của Thái Lan là 33,1%, trong khi Singapore chỉ ở mức 2,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục