ASEAN, Hàn Quốc đang trở thành đối tác đầu tư

Cơ hội mở rộng giao thương đang trở thành nhân tố thúc đẩy ASEAN và Hàn Quốc trở thành đối tác đầu tư, thương mại lớn của nhau.
Việc các nước thành viên ASEAN cần vốn, công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm chuyên môn về tài chính tiền tệ, trong khi Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội mở rộng giao thương tại Đông Nam Á đang trở thành nhân tố thúc đẩy ASEAN và Hàn Quốc trở thành đối tác đầu tư, thương mại lớn của nhau.

Các nước ASEAN - thị trường được đánh giá là có tiềm năng thay thế thị trường tiêu thụ phương Tây -  được hưởng lợi từ nguồn đầu tư trực tiếp và nhu cầu nhập khẩu của Hàn Quốc, trong khi "xứ sở kim chi" được lợi từ việc tiếp cận các nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú và lao động giá rẻ của khu vực.

Giám đốc điều hành Tiểu ban Đông Nam Á của ngân hàng Standard Chartered, ông Ray Ferguson cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc vào các nước châu Á đã tăng 5 lần trong vòng 10 năm qua và đạt 10,8 tỷ USD năm 2008, trong đó ASEAN đứng thứ hai về thu hút FDI của Hàn Quốc.

Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn đầu tư trên nhờ mặt bằng giá cả thấp và đội ngũ lao động lành nghề.

Kim ngạch trao đổi thương mại trong hai thập niên qua giữa ASEAN và Hàn Quốc đã tăng hơn 10 lần, từ 8,2 tỷ USD lên 90,2 tỷ USD năm 2008, trong đó kim ngạch thương mại với sáu nền kinh tế của ASEAN, gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam, chiếm tới 90%.

Hiện ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc (sau Liên minh châu Âu và Trung Quốc), trong khi Hàn Quốc là bạn hàng lớn thứ 5 của ASEAN. Với tổng số dân lên tới gần 580 triệu người, ASEAN là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của Hàn Quốc và là điểm đến ưa chuộng của du khách nước này.

Hoạt động thương mại và đầu tư ASEAN-Hàn Quốc sẽ được thúc đẩy hơn nữa khi Seoul xúc tiến thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.

Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc vừa diễn ra ở đảo Jeju (Hàn Quốc) nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ giữa hai bên, các nhà lãnh đạo đã ký FTA về đầu tư, hoàn tất chặng đường dài trong nỗ lực thiết lập Khu vực tự do thương mại ASEAN-Hàn Quốc, đồng thời cam kết nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2015, mục tiêu được đánh giá là có thể thực hiện được nhờ nỗ lực của hai bên nhằm từng bước dỡ bỏ các rào cản thương mại.

Trong 10 năm qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã dành các khoản viện trợ hơn 700 triệu USD để giúp các nước ASEAN xóa đói giảm nghèo, xây dựng các cơ sở đào tạo kỹ thuật nhằm hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển trong khối ASEAN. Trong kế hoạch mở rộng hệ thống hoán đổi tiền tệ theo Sáng kiến Chiang Mai, Hàn Quốc dự định đóng góp 19 tỷ USD trong tổng số 120 tỷ USD của quỹ đa phương.

Theo nhận định của ông Ferguson, châu Á đang tạo đà cho sự thay đổi nhanh chóng của trật tự thế giới, trong đó về nhiều phương diện, ASEAN và Hàn Quốc là chất xúc tác cho quá trình đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục