ASEAN hối thúc đầu tư để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Phó Tổng thư ký ASEAN Lim Hong Hin cho rằng các nước ASEAN cần đẩy mạnh đầu tư để đối phó với những bất ổn kinh tế hiện nay.
Ngày 21/3, tại thủ đô Kualar Lumpur, Malaysia đã diễn ra Diễn đàn Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan xúc tiến đầu tư, các cơ quan phát triển khu vực, các nhà đàm phán thương mại và đầu tư đến từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại.

Theo Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Lim Hong Hin, các quốc gia thành viên ASEAN cần đẩy mạnh đầu tư để đối phó với những bất ổn của tình hình kinh tế thế giới hiện nay.

Một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc khủng hoảng tài chính 1997 là sự hồi phục có thể không bền vững nếu không có tăng trưởng về đầu tư tư nhân.

Những bất ổn kinh tế thế giới đang diễn ra là một bài học tương tự cho ASEAN mà 10 quốc gia thành viên khối này cần có sự tăng trưởng dựa vào nội lực để giữ vững triển vọng tăng trưởng trung hạn.

Ông Lim Hong Hin đã đưa ra nhận định trên tại diễn đàn về Thỏa thuận Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), có hiệu lực từ năm 2012 để thúc đẩy đầu tư trong khu vực. Nhu cầu cao trong nước, nhất là đầu tư trong nước, đã giúp kinh tế các nước ASEAN vẫn năng động bất chấp những bất ổn trên toàn cầu.

Còn theo ông Mustapa Mohamed, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia, GDP của ASEAN tăng 5,2% năm 2012, cao hơn mức tăng trưởng của kinh tế thế giới. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế ASEAN sẽ tăng trưởng 5-6%/năm trong giai đoạn 2013-2017.

Tuy vậy, ông Lim Hong Hin cho rằng các nước ASEAN cần nỗ lực hơn để thúc đẩy đầu tư. Bên cạnh đó, ông cũng hối thúc các nước ASEAN triển khai ACIA để đối phó với những thách thức do những bất ổn toàn cầu gây ra và thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Diễn đàn ACIA, do Cơ quan Phát triển đầu tư Malaysia (MIDA) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức, tập trung vào bốn chủ đề chính như thực hiện ACIA trong bối cảnh nhiều thách thức từ nền kinh tế toàn cầu; chuyển đổi ASEAN thành trung tâm đầu tư thông qua bốn trụ cột của ACIA gồm tự do hóa, bảo hộ, thúc đẩy và tạo thuận lợi; việc Campuchia, Lào và Myanmar tham gia vào ACIA và những tác động tiềm tàng đối với môi trường đầu tư ở các quốc gia này; và Môi trường kinh doanh ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục