ASEAN hợp tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

Ngày 1/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN tổ chức Hội thảo tăng cường hợp tác Nghị viện về bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Ngày 1/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN tổ chức Hội thảo tăng cường hợp tác Nghị viện về bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Tham dự hội thảo có đại biểu của 7 nước Campuchia, Lào, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Việt Nam và đại diện của Ngân hàng Thế giới.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về thực tế hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của các nghị sĩ ở mỗi quốc gia, đề xuất các sáng kiến tăng cường hợp tác đào tạo nâng cao năng lực đại biểu dân cử.

Đây là sáng kiến của Việt Nam đưa ra trong phiên họp Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 29 vào tháng 8 vừa qua, được các thành viên của tổ chức này nhất trí cao. Kết quả hội nghị lần này sẽ được trình Đại hội đồng AIPA lần thứ 30 diễn ra vào tháng 8/2009 tại Thái Lan.

Phát biểu phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề cao sự đồng thuận của AIPA trong quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động bao gồm tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử các nước thành viên về những vấn đề được đưa lên bàn nghị sự, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN.


Bà cho biết Quốc hội Việt Nam đặc biệt chú trọng đến công việc “mới mẻ và khó khăn nhưng hết sức thiết yếu này để tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp của hoạt động nghị viện, thúc đẩy quá trình liên kết nội khối toàn diện.”

Những đề nghị cụ thể đã được đại diện các thành viên AIPA đưa ra bao gồm việc hỗ trợ kỹ năng tiếp cận các phương tiện tìm kiếm thông tin hiện đại  của Campuchia; xây dựng Khung chương trình mang tính chiến lược để bồi dưỡng đại biểu dân cử trên cả 3 bình diện kỹ năng, kiến thức và bản lĩnh của Việt Nam; tập huấn nghị sĩ theo phân nhóm mang tính tương tác, đối thoại và nghiên cứu so sánh của Indonesia.


Bên cạnh đó còn có đề nghị thành lập Ủy ban chung chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động củng cố kiến thức của nghị sĩ, chuyên gia  của Thái Lan; tập huấn chung đại biểu dân cử trên những lĩnh vực có cùng mối quan tâm của Singapore; hợp tác đào tạo đại biểu dân cử theo những vấn đề nóng của khu vực như chống buôn người, an ninh khu vực, nông nghiệp, tài chính quốc gia và sức khỏe của Malaysia…./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục