ASEAN hợp tác, thúc đẩy bảo vệ quyền con người

Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra thông báo cho biết Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người.
Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 13/5 ra thông báo cho biết Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR) đã diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia từ ngày 6 đến 10/5 vừa qua.

Hội nghị do Chủ tịch AICHR, tiến sỹ Awang Hj. Ahmad bin Hj. Jumat của Brunei, chủ trì đã tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền con người.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị còn được nghe thông báo về những diễn biến mới nhất trong kế hoạch hành động của Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) và Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ phụ nữ và trẻ em (ACWC).

Trong khuôn khổ hội nghị, AICHR đã tổ chức nhiều cuộc gặp song phương, trong đó có các cuộc gặp với Ủy ban đại diện thường trực ASEAN (CPR), Tổng Thư ký ASEAN, Đại diện đặc biệt Liên minh châu Âu về quyền con người, Nhóm công tác cơ chế nhân quyền ASEAN và đại diện các ủy ban chuyên ngành ASEAN liên quan như ACW và ACWC.

Tại cuộc họp chung giữa AICHR và CPR, hai bên đã thảo luận cụ thể về cách thức để các ủy ban chuyên ngành của ASEAN có thể làm việc cùng nhau trong việc thực hiện Tuyên bố ASEAN về quyền con người (AHRD). Hai bên đi đến thống nhất sẽ tổ chức một sự kiện chung về AHRD nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập ASEAN vào tháng 8/2013.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Ủy ban AICHR đã bàn thảo về việc làm thế nào để có thể lồng ghép vấn đề quyền con người vào nỗ lực chung xây dựng Cộng đồng ASEAN với sự tham gia của tất cả các trụ cột cộng đồng và vai trò đặc biệt của Tổng Thư ký trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã chia sẻ quan điểm về những thách thức của ASEAN và AICHR phải đối mặt trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cũng như việc thực hiện AHRD. Tổng Thư ký ASEAN bày tỏ sẵn sàng xem xét đề nghị thành lập một đơn vị hỗ trợ AICHR làm việc hiệu quả hơn trong bối cảnh tái cơ cấu Ban Thư ký ASEAN.

Hội nghị lần này đã hoàn thiện bản báo cáo AICHR năm 2013 và các chương trình, hoạt động ưu tiên năm 2014 để trình Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, diễn ra vào tháng 6 tới. Bên cạnh đó, AICHR còn lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào tháng 8 tới tại Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục