ASEAN là “hòn đá tảng” trong chính sách của Ấn Độ

Theo Thủ tướng Singh, quan hệ với ASEAN và các nước thành viên là “hòn đá tảng” trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung và các nước thành viên ASEAN nói riêng là “hòn đá tảng” trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ, vốn đã phát triển thành quan hệ đối tác mạnh mẽ, toàn diện và nhiều mặt trong những năm gần đây.

Phát biểu với báo giới sáng 9/10 trước khi tới tham dự các hội nghị cấp cao Ấn Độ-ASEAN lần thứ 11 và hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ tám tại Brunei và sau đó thăm chính thức Indonesia, Thủ tướng Singh cho biết mối quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN lúc đầu với trọng tâm là kinh tế, tập trung vào thương mại và kết nối, nhưng nay có nội dung chiến lược ngày càng tăng.

Thủ tướng Singh cho biết hội nghị cấp cao Ấn Độ-ASEAN lần thứ 11 tại Brunei là hội nghị đầu tiên kể từ khi hai bên nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối tác đối thoại và hoàn tất tiến trình đàm phán về Hiệp định tự do thương mại Ấn Độ-ASEAN về dịch vụ và đầu tư tại New Delhi hồi tháng 12/2012. Hội nghị này sẽ tạo cơ hội cho lãnh đạo hai bên đánh giá những tiến bộ trong quan hệ song phương và thăm dò những sáng kiến mới để thúc đẩy đà phát triển cũng như nội dung của mối quan hệ đó.

Ông Singh nhấn mạnh hội nghị cấp cao Đông Á là diễn đàn quan trọng nhất để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ấn Độ đã tham gia chặt chẽ trong tiến trình thiết lập một cấu trúc an ninh mở, cân bằng và toàn diện của khu vực dựa trên trung tâm ASEAN. Ấn Độ coi hội nghị cấp cao Đông Á là “bàn đạp” đối với sự hợp tác và liên kết khu vực; Ấn Độ đang tham gia tiến trình thương lượng để thiết lập một Đối tác kinh tế khu vực toàn diện giữa ASEAN và các đối tác FTA của ASEAN nhằm góp phần thành lập một cộng đồng kinh tế khu vực.

Về quan hệ với Indonesia, Thủ tướng Singh cho biết sau khi tham dự các hội nghị quan trọng ở Brunei, ông sẽ tới thăm Indonesia. Ấn Độ và Indonesia đã có mối quan hệ tiếp xúc giữa người dân, văn hóa và tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Hiện hai nước có nhiều lợi ích chung vì là những nước láng giềng về hàng hải, có quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, an ninh và phát triển.

Thủ tướng Singh nêu rõ ông sẽ nỗ lực duy trì thúc đẩy quan hệ toàn diện mà Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã tạo dựng trong chuyến thăm Ấn Độ với tư cách khách mời chính tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ năm 2011, và thiết lập một khuôn khổ nhằm tăng cường nội dung hợp tác giữa hai nước trong những năm tới.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh chuyến thăm của ông tới Brunei và Indonesia sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ của Ấn Độ với các nước phía Đông, vốn đã đứng đầu trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục