ASEAN lên án tình trạng bạo lực diễn ra tại Iraq và Syria

Các nước thành viên ASEAN đã bày tỏ quan ngại và lên án tình trạng bạo lực gia tăng và sự tàn bạo của các tổ chức khủng bố và các nhóm cực đoan ở Iraq và Syria.
ASEAN lên án tình trạng bạo lực diễn ra tại Iraq và Syria ảnh 1Quang cảnh hoang tàn của thành phố Homs, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ quan ngại và lên án tình trạng bạo lực gia tăng và sự tàn bạo của các tổ chức khủng bố và các nhóm cực đoan ở Iraq và Syria.

Theo tuyên bố mới đây của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các tổ chức khủng bố và cực đoan là mối đe dọa không chỉ đối với người dân Iraq và Syria mà còn cho tất cả các nước ở Trung Đông, và nếu không được kiểm soát, còn là mối đe dọa đối với phần còn lại của thế giới.

Các nước ASEAN lên án mọi hành vi phá hoại, bạo lực và khủng bố dưới mọi hình thức và mọi biểu hiện.

Tuyên bố tái khẳng định ASEAN ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc số 2170 (2014) và 2178 (2014), trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn các tay súng nước ngoài tham gia các nhóm khủng bố, đồng thời cam kết thực hiện Công ước ASEAN về chống khủng bố và Kế hoạch Hành động toàn diện ASEAN về chống khủng bố nhằm ngăn chặn, giải quyết triệt để nguyên nhân gốc rễ của khủng bố cũng như nguồn cung cấp tài chính và đem lại ổn định, hòa bình và an ninh cho khu vực và thế giới.

ASEAN cũng một lần nữa khẳng định cam kết phối hợp với cộng đồng quốc tế chống lại triệt để các hình thức của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, kể cả thông qua việc thúc đẩy các phong trào toàn cầu ôn hòa, tăng cường ngăn chặn các hành vi bạo lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

ASEAN nhận thấy sự cấp thiết của sự hợp tác và thống nhất trong cuộc chiến của quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và các nhóm cực đoan ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục