ASEAN - Na Uy - Qatar đẩy mạnh quan hệ hợp tác

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Na Uy và Qatar mới đây đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia ĐNÁ Lê Lương Minh.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Na Uy Stig Ingemar Traavik và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Qatar Muhammad Khater tại Indonesia mới đây đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận thư ủy nhiệm của Đại sứ Na Uy tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta ngày 18/2, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã kêu gọi Na Uy tiếp tục hỗ trợ tiến trình hội nhập, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên, phát triển nguồn nhân lực và năng lượng của ASEAN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn trong trung gian và hòa giải.

Về phần mình, Đại sứ mới của Na Uy tại ASEAN Stig Ingemar Traavik đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN - Na Uy, bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ và sự hợp tác thiết thực hơn nữa giữa Na Uy với ASEAN và với từng nước thành viên ASEAN, đồng thời thông báo ý định tham gia Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của Chính phủ Na Uy.

Cùng ngày, trong buổi tiếp nhận thư ủy nhiệm của Đại sứ Qatar, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã đánh giá cao mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN, cũng như với mỗi nước thành viên ASEAN của Qatar, đồng thời nêu rõ tiềm năng hợp tác to lớn giữa đôi bên, kể cả thông qua khuôn khổ hợp tác ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Đại sứ mới của Qatar tại ASEAN, ông Muhammad Khater đánh giá cao nỗ lực của ASEAN nhằm tạo nên một bầu không khí hòa bình và có lợi trong khu vực cho tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng, đồng thời nhấn mạnh hai bên có thể khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, đặc biệt là thực phẩm, dầu khí và du lịch.

Ông cho biết Qatar và một số nước thành viên ASEAN đang xem xét thiết lập các chuyến bay thẳng hàng ngày giữa đôi bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục