ASEAN nhất trí tham gia Chương trình Colombo mới của Australia

Ngày 9/8, Ngoại trưởng Australia cho biết 10 thành viên ASEAN đã nhất trí tham gia Chương trình Colombo mới của Chính phủ Australia kể từ năm 2015.
ASEAN nhất trí tham gia Chương trình Colombo mới của Australia ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 9/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tham gia Chương trình Colombo mới của Chính phủ Australia kể từ năm 2015.

Giai đoạn đầu của Chương trình Colombo mới bắt đầu từ tháng Một năm nay và được thí điểm tại hai nước ASEAN là Indonesia và Singapore, cùng với Nhật Bản và Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Theo chương trình này, hơn 1.300 sinh viên Australia sẽ tới học tập, nghiên cứu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trong đó có hơn một nửa tới các nước Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Julie Bishop khẳng định việc các nước ASEAN nhất trí tham gia Chương trình Colombo mới sẽ giúp giới trẻ Australia có cơ hội học hỏi từ các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các trường đại học và sinh viên Australia cũng có thể xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với các trường đại học lớn tại khu vực.

Trong giai đoạn từ năm 1950 đến giữa những năm 1980, Chương trình Colombo đã cho phép hàng chục ngàn sinh viên từ Đông Nam Á tới học tập tại Australia.

Hiện Chính phủ Australia muốn khuyến khích các thế hệ trẻ tại nước này trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa, ngôn ngữ, môi trường kinh doanh… của các nước ASEAN. Chính phủ Australia sẽ dành một khoản ngân sách trị giá 100 triệu AUD (gần 93 triệu USD) trong vòng 5 năm để thực hiện chương trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục