ASEAN Para Games 2022: Việt Nam giành thêm 5 HCV ở môn bơi

Tính đến trưa 2/8, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã giành được 11 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, tiệm cận chỉ tiêu 13 Huy chương Vàng đề ra tại đại hội lần này.
ASEAN Para Games 2022: Việt Nam giành thêm 5 HCV ở môn bơi ảnh 1Các vận động viên thi đấu ở nội dung bơi 400m tự do nam hạng thương tật S8. (Ảnh: Chiến Phong/TTXVN)

Trong sáng 2/8 - ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành thêm 5 Huy chương Vàng.

"Kình ngư" Danh Hòa đoạt "cú đúp" Huy chương Vàng khi cán đích đầu tiên ở hai nội dung bơi 200m tự do nam hạng thương tật S4 (với thành tích 4 phút 11 giây 12) và bơi bướm 50m nam hạng thương tật SB3 (thành tích 56 giây 81). 

Trong khi đó, vận động viên Đỗ Thanh Hải cũng vượt tất cả các đối thủ ở đường đua 50m bơi ếch nam hạng thương tật SB3 để cán đích sau 42 giây 40.

Hai vận động viên khác quê Thành phố Hồ Chí Minh cũng giành được Huy chương Vàng, gồm Nguyễn Hoàng Nhã ở nội dung bơi ngửa 100m nam hạng thương tật S6 (1 phút 19 giây 01) và Võ Huỳnh Anh Khoa ở nội dung bơi ngửa 100m nam hạng thương tật S8 (1 phút 16 giây 08).

[ASEAN Para Games 2022: Việt Nam đón “mưa vàng” ngày ra quân đầu tiên]

Đặc biệt, đây là Huy chương Vàng thứ hai của Anh Khoa sau khi “mở hàng” bảng vàng thành tích của Đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam vào ngày 1/8. 

Tính đến trưa 2/8, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã giành được 11 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, tiệm cận chỉ tiêu 13 Huy chương Vàng đề ra tại đại hội lần này.

Ngoài số huy chương nói trên, các "kình ngư" Việt Nam còn phá một kỷ lục ở nội dung nội dung bơi tự do 400m nữ hạng thương tật S8 nhờ công của vận động viên Lê Thị Dung.

Được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta (tỉnh Trung Java của Indonesia), ASEAN Para Games 2022 gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung, quy tụ 1.286 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại đại hội được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 Huy chương Vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục