ASEAN Para Games 8: Việt Nam đã giành được 24 huy chương vàng

Tính đến 14 giờ ngày 6/12, ​đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm được 4 huy chương vàng trong các môn điền kinh và cử tạ, nâng tổng số huy chương vàng lên 19 so với cuối ngày hôm qua.
ASEAN Para Games 8: Việt Nam đã giành được 24 huy chương vàng ảnh 1Vận động viên Nguyễn Thị Thúy của điền kinh Việt Nam thi đấu ở nội dung 200m. (Nguồn: SAPGOC)

Tính đến 18 giờ ngày 6/12, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm được 24 huy chương vàng tại đại hội thể thao đang diễn ra tại Singapore

Với thành tích này, đoàn Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng số 74 huy chương các loại và xếp sau các đoàn Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Đáng chú ý, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm 1 huy chương vàng ở nội dung cử tạ hạng 65kg của vận động viên Nguyễn Thành Xuân. Ngoài ra, các vận động viên điền kinh cũng mang về 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 100m và 400m nam.

Sáng nay, hai vận động viên thuộc đội Boccia đã xuất quân thi đấu hai trận đầu tiên. Tuy chưa giành thắng lợi, song theo huấn luyện viên Mai Trí Dũng, đây là lần thứ hai Việt Nam cử vận động viên tham gia thi đấu môn Boccia.

Ông Dũng cho biết do hầu hết là các vận động viên trẻ nên lần này chủ yếu là để các em cọ xát, với mục tiêu sẽ giành huy chương vào kỳ đại hội tới năm 2017.

Trong khi đó, các đội tuyển điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, cử tạ, cờ vua tiếp tục các nội dung thi đấu của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục