ASEAN Para Games: Tuyển Bơi Việt Nam lập 6 kỷ lục mới trong ngày 7/6

"Kình ngư" Trịnh Thị Bích Như là vận động viên thi đấu ấn tượng nhất khi cô đã lập "hat-trick" huy chương Vàng; Vi Thị Hằng, Lê Tiến Đạt cũng giành thêm huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.
ASEAN Para Games: Tuyển Bơi Việt Nam lập 6 kỷ lục mới trong ngày 7/6 ảnh 1(Nguồn: Facebook Cambodia 2023)

Đội tuyển Bơi của Việt Nam đã đóng góp tới 11 huy chương Vàng, thiết lập 6 kỷ lục mới trong ngày 7/6 - ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

"Kình ngư" Trịnh Thị Bích Như là vận động viên thi đấu ấn tượng nhất khi cô đã lập "hat-trick" huy chương Vàng.

Trong chiều 7/6, Bích Như đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S6-SB5, với thành tích 37 giây 63.

Thông số của cô vượt xa hai vận động viên Indonesia về đích sau đó là Siti Alfiah (đoạt huy chương Bạc, với thành tích 41 giây 76) và Riyanti Riyanti (giành huy chương Đồng với thành tích 42 giây 62).

Trong sáng cùng ngày, Bích Như cũng đã đoạt 2 huy chương Vàng với thành tích lần lượt là 41 giây 50 và 1 phút 51 giây 77 trong hai lần tranh tài ở nội dung 50m bơi bướm hạng thương tật S6 và 100m bơi ếch hạng SB5 dành cho nữ, đồng thời thiết lập 2 kỷ lục mới của đại hội trong các nội dung này.

Tính thêm tấm huy chương Vàng nội dung 200m hỗn hợp nữ hạng SM6 giành được một ngày trước đó, nữ vận động viên kỳ cựu đang khoác áo tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cú "pocker vô địch" tại ASEAN Para Games 12.

[Para Games 12: Bơi lội và Điền kinh giúp đoàn Việt Nam tăng tốc]

Người đồng đội của Bích Như, "kình ngư" Vi Thị Hằng cũng đã giành thêm tấm huy chương Vàng thứ 4 tại đại hội lần này ở nội dung bơi 50m tự do nữ hạng S7, với thành tích 36 giây 46 - bỏ rất xa người về nhì là vận động viên Changtha Thoeun của nước chủ nhà Campuchia (thành tích 51 giây 71).

Trong sáng 7/6, Vi Thị Hằng cũng đã giành huy chương Vàng ở nội dung 100m bơi ếch hạng SB6 với thành tích 1 phút 51 giây 41. Cô cũng đã thiết lập 2 kỷ lục mới của đại hội tại các nội dung thi đấu này.

Trên đường đua 50m tự do nam hạng S6, "kình ngư" Lê Tiến Đạt đoạt huy chương Vàng khi cán đích nhanh nhất (33 giây 29). Đoạt huy chương Bạc là vận động viên người Philippines Gary Adornado Bejino (thành tích 33 giây 49) và chủ nhân huy chương Đồng là vận động viên Aekkarin Noithat (người Thái Lan) với thành tích 34 giây 25.

Như vậy, đây cũng là "cú đúp" huy chương Vàng của vận động viên này, khi trong sáng 7/6, anh cũng về nhất và lập kỷ lục đại hội ở nội dung bơi ếch 100m nam hạng SB5 (thành tích 1 phút 33 giây 69).

Kỷ lục mới còn lại thuộc về Phạm Thành Đạt, khi anh xuống nước ở nội dung bơi bướm 50m hạng thương tật S8-SB7 với thành tích 30 giây 25.

Ngoài ra, trong danh sách các vận động viên Đội tuyển Bơi của Việt Nam điền tên mình vào "bảng Vàng" của đại hội còn có Nguyễn Thị Sa Ri (bơi ếch 100m nữ hạng SB4); Danh Hòa (50m tự do nam hạng S4-SB3) và đội bơi nam (gồm Võ Thanh Tùng, Danh Hòa, Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt) nội dung tiếp sức hỗn hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục