ASEAN phấn đấu trở thành trung tâm tăng trưởng

Theo Thủ tướng Thái Lan, ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, đẩy mạnh quá trình phục hồi và trở thành trung tâm tăng trưởng.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt được nhiều tiến bộ trong quá trình cắt giảm biểu thuế và ký kết các hiệp định về khu vực mậu dịch tự do, với thỏa thuận tự do buôn bán và đầu tư bắt đầu có hiệu lực tại các nước thành viên sáng lập từ đầu năm 2010.

Phát biểu của Thủ tướng được đưa ra tại Diễn đàn kinh doanh ASEAN diễn ra ở Bangkok trong hai ngày 26-27/10.

Thủ tướng Abhisit nêu rõ với việc Hiệp định về mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) được thực hiện theo kế hoạch vào năm tới, biểu thuế quan đối với hầu hết các loại hàng hóa buôn bán trong khu vực sẽ được bãi bỏ.

Ngoài ra, thương mại và đầu tư qua biên giới được chuẩn hóa sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập doanh nghiệp trong khu vực.

Thủ tướng Thái Lan tỏ ý hy vọng một thị trường ASEAN đơn nhất với khoảng 580 - 620 triệu dân sẽ được thiết lập vào năm 2015, trong đó bên cạnh sự cam kết của chính phủ các nước thành viên, sự sẵn sàng của khu vực tư nhân sẽ là yếu tố quan trọng giúp Hiệp hội tiến tới thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong vòng 5 năm tới.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh để tiến tới tạo lập một cộng đồng kinh tế hội nhập, ASEAN cần hướng về phía trước, "không chỉ nói không với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mà cần tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư nhằm đẩy mạnh quá trình phục hồi và trở thành trung tâm tăng trưởng".

Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan nhấn mạnh rằng nỗ lực thiết lập Cộng đồng ASEAN sẽ không thể thành công nếu khu vực tư nhân không tích cực tham gia và ủng hộ tiến trình lập một cấu trúc mới thúc đẩy quá trình hội nhập dựa vào ba trụ cột chính là chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Việc ASEAN trở thành thị trường đơn nhất sẽ góp phần làm tăng số người trung lưu, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục