ASEAN sẵn sàng giúp Myanmar sau trận động đất

ASEAN đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ chính phủ và nhân dân Myanmar sau trận động đất xảy ra tại nước này ngày 24/3 vừa qua.
Một thông cáo báo chí tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 27/3 cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nước thành viên Myanmar sau trận động đất xảy ra tại nước này ngày 24/3 vừa qua.

Các nước ASEAN bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia buồn với chính phủ và nhân dân Myanmar về những tổn thất về người và vật chất do trận động đất gây ra tại miền Đông Bắc nước này.

Thông cáo báo chí cũng cho biết các nước thành viên ASEAN tin tưởng rằng chính phủ và nhân dân Myanmar sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống tại các vùng bị ảnh hưởng.

Ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tối 24/3 tại Myanmar. Tổng cộng 244 ngôi nhà, 14 tu viện và 9 tòa nhà chính phủ đã bị phá hủy.

Chính quyền Myanmar đang xúc tiến công tác cứu hộ song cuộc sống của người dân tại những vùng bị ảnh hưởng động đất hiện rất khó khăn do thiếu lương thực và nước sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục