ASEAN tăng cường hợp tác phòng chống AIDS

Sáng 3/11, Hội nghị lần thứ 16 Nhóm đặc nhiệm phòng chống HIV/AIDS (ATFOA) đã khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện 10 nước thành viên ASEAN và các tổ chức quốc tế, quốc gia.

Sáng 3/11, Hội nghị lần thứ 16 Nhóm đặc nhiệm phòng chống HIV/AIDS (ATFOA) đã khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện 10 nước thành viên ASEAN và các tổ chức quốc tế, quốc gia.

Hội nghị nhóm đặc nhiệm lần thứ 16 nằm trong khuôn khổ hoạt động của ASEAN nhằm xúc tiến hợp tác khu vực trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS; tăng cường hợp tác của ASEAN với các tổ chức đối tác quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội dân sự và lĩnh vực y tế tư nhân.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia và đóng góp vào các hoạt động của ASEAN cũng như hoạt động phòng, chống AIDS của ATFOA. Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống HIV/AIDS và tại Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và Tầm nhìn 2020 đã đề ra 9 chương trình hành động, với tỷ lệ khống chế năm 2010 ở mức 0,3 phần trăm.

Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, đến nay cả nước đã phát hiện trên 132.000 người nhiễm HIV, gần 40.000 người đã tử vong. Theo các chuyên gia, tình hình dịch tập trung ở lứa tuổi trẻ, nhóm nghiện chích ma túy và đã lan rộng ở tất cả các địa phương trong cả nước.

Từ ngày 3-5/11, các đại biểu cùng trao đổi về những vấn đề nổi bật của Hội nghị ATFOA 15 diễn ra tại Thái Lan năm 2007; những vấn đề liên quan tại các Hội nghị ASEAN; trao đổi vấn đề hợp tác đối thoại với các đối tác và tổ chức quốc tế và Thông qua Bản báo cáo của Hội nghị ATFOA./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục