ASEAN tăng cường hướng tới Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 2015

Các bộ trưởng ASEAN tham dự Hội nghị ASCC 12 khẳng định nhất trí tăng cuờng nỗ lực hướng tới Cộng đồng Văn hóa-Xã hội vào năm 2015.
ASEAN tăng cường hướng tới Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gopixpic.com)

Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết các bộ trưởng ASEAN tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 12 (ASCC 12) với chủ đề “Thống nhất tiến về phía trước vì một Cộng đồng hòa bình và thịnh vượng” diễn ra ngày 30/9 tại Bagan, Myanmar đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định các nước thành viên ASEAN nhất trí tăng cuờng nỗ lực hướng tới Cộng đồng Văn hóa-Xã hội vào năm 2015.

Tại hội nghị, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ASCC 12 trong việc thúc đẩy nỗ lực chung hướng tới mục tiêu xây dựng ASCC vào năm 2015 trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm và khẳng định để đạt được sự thống nhất, đoàn kết giữa dân tộc và nhân dân các nước ASEAN cũng như mang bản sắc chung, ASEAN cần phải có một tầm nhìn dài hạn.

ASCC 12 đã ghi nhận các khuyến nghị của Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban các quan chức cấp cao ASEAN về ASCC (SOCA) diễn ra cũng tại Myamar (30/9), tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Kế hoạch chi tiết ASCC 2015 và Tầm nhìn ASCC sau 2015, cũng như tăng cường vai trò, năng lực của Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan liên quan của ASEAN trong lĩnh vực văn hóa-xã hội; đánh giá cao kết quả thực hiện các mục tiêu trong Kế hoạch ASCC 2015.

ASCC12 nhất trí ủng hộ dự thảo Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu năm 2014, dự kiến sẽ được lãnh đạo các nước thành viên thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar vào ngày 25/11 tới.

Các bộ trưởng cũng đã hoan nghênh đề xuất của Myanmar về thành lập Viện Kinh tế xanh ASEAN, sẽ đặt trụ sở tại Yangon, Myanmar; đồng ý về mặt nguyên tắc đối với đề nghị của Ban Thư ký ASEAN về khuôn khổ một ASCC 2015 và Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015.

Những nội dung này sẽ được trình lên Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) thông qua Nhóm làm việc ACC về ASEAN sau năm 2015 và Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN (CPR)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục