ASEAN tăng cường hướng tới nông nghiệp bền vững

Hội nghị lần thứ nhất Nhóm làm việc chuyên gia đặc trách về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ khu vực ASEAN đã khai mạc ngày 8/4.
Hội nghị lần thứ nhất Nhóm làm việc chuyên gia đặc trách về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ khu vực Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị lần thứ 9 Nhóm đặc trách tiêu chuẩn ASEAN đối với các sản phẩm làm vườn và các nông sản khác đã khai mạc ngày 8/4 tại Banda Seri Begawan của Brunei.

Hội nghị do Vụ Nông nghiệp và Nông sản, Bộ Công nghiệp và Khoáng sản Brunei phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức, diễn ra trong 5 ngày với sự tham dự của đại diện đến từ tất cả 10 nước thành viên của khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Quyền Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Nông sản, Bộ Công nghiệp và Khoáng sản Brunei, Hajah Aidah binti Haji Mohd Haniffah đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong vai trò nhà xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm hàng đầu khu vực, trong đó rau hoa quả tươi nằm trong số những mặt hàng chủ lực.

Tuy nhiên, bà Haji Aidah lưu ý rằng ASEAN hiện đang đối mặt với những thách thức xuất phát từ tự do hóa thương mại, và điều này khiến khu vực cần sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và làm vườn có khả năng cạnh tranh cả trên các thị trường khu vực lẫn quốc tế. Để làm được như vậy, một trong những việc cần thực hiện là chấp nhận và hài hòa các tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên ASEAN với các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó nhất là chất lượng, an toàn thực phẩm và tính cạnh tranh cả ở hai cấp đô khu vực và quốc tế.

Các nhà quản lý, chuyên gia tham dự Hội nghị đã trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy sản xuất, quản lý các sản phẩm hữu cơ và sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo các mô hình bền vững về sinh thái nông nghiệp, bao gồm đa dạng sinh học, chu kỳ sinh học và hoạt động sinh học của đất.

Hội nghị cũng thừa nhận những khó khăn khách quan của ngành là cho đến nay ASEAN vẫn chưa có chỉ dẫn riêng hay tiêu chuẩn đã được xây dựng dành cho nông nghiệp hữu cơ, và tiến bộ cũng như các kết quả đạt được vẫn dựa chủ yếu vào sự tích cực và năng động của từng nước thành viên.

Và theo bà Haji Aidah, đây chính là ý nghĩa và đóng góp quan trọng của các Hội nghị - Diễn đàn mang tính kỹ thuật nói trên, bởi lĩnh vực làm vườn đã là đối tượng hợp tác khu vực trong ASEAN từ những năm 1970, và ASEAN đã xác định tầm quan trọng của nông nghiệp và đặt ngành này lên vị trí trụ cột thứ nhất của Thị trường chung và Cơ sở sản xuất trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), sẽ được thiết lập vào năm 2015.

Hội nghị cũng sẽ chuẩn bị dự thảo các tiêu chuẩn cho các sản phẩm hữu cơ, xây dựng chương trình làm việc trong tương lai của Nhóm làm việc chuyên gia đặc trách và đề xuất các hoạt động để phát triển Kế hoạch hành động chiến lược, nhằm hỗ trợ việc thúc đẩy và thực hiện dự thảo Tiêu chuẩn ASEAN về Nông nghiệp hữu cơ.

Kể từ Hội nghị lần thứ nhất Nhóm đặc trách về tiêu chuẩn ASEAN đối với các sản phẩm làm vườn và các nông sản khác năm 2005 đến nay, ASEAN đã thiết lập được 24 tiêu chuẩn ASEAN cho nhiều loại rau quả khác nhau./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục