ASEAN thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch

Chiều 9/1, tại Hà Nội, các bộ trưởng phụ trách du lịch các nước ASEAN đã ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch (MRA) trước sự chứng kiến của Tổng Thư ký ASEAN, bộ trưởng du lịch các nước đối tác.

Chiều 9/1, tại Hà Nội, các bộ trưởng phụ trách du lịch các nước ASEAN đã ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch (MRA) trước sự chứng kiến của Tổng Thư ký ASEAN, bộ trưởng du lịch các nước đối tác.

Thoả thuận này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và tạo điều kiện dịch chuyển lao động du lịch lành nghề trong khu vực.

Sau lễ ký kết, các bộ trưởng phụ trách du lịch các nước ASEAN đã trả lời báo chí về du lịch giá rẻ, các loại hình du lịch mới như du lịch thanh niên, du lịch y tế; thu hút khách từ 3 nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đi du lịch khối các nước ASEAN.

Theo các bộ trưởng, ngành du lịch khối các nước ASEAN cần có sự phối hợp với nhau nhằm tạo ra những thuận lợi để công dân các nước đi du lịch nội khối; để khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến du lịch các nước tiểu vùng sông Mekong thì các nước ASEAN sẽ phải có những giải pháp liên thông đường bộ, đường sông, đường hàng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục