ASEAN thúc đẩy du lịch

ASEAN cam kết thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng

Các nước ASEAN cam kết thực thi đầy đủ các chuẩn mực du lịch trong khu vực và triển khai một cơ chế thị thực chung trong ASEAN.
Theo thông cáo báo chí đưa ra ngày 7/6, Bộ trưởng Du lịch các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á năm 2013 (WEF Đông Á 2013) tại Myanmar đã cam kết thực thi đầy đủ các chuẩn mực du lịch trong khu vực.

Bên cạnh đó, triển khai một cơ chế thị thực chung trong ASEAN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp không khói phát triển và đạt mục tiêu tăng trưởng thêm 20%.

Thông báo báo chí nêu rõ các bộ trưởng ASEAN đang nỗ lực để quảng bá ASEAN như là điểm đến thân thiện và lý tưởng với 2-3 chặng dừng trong một chuyến du lịch.

Với nước chủ nhà Myanmar, ngành du lịch đã mang lại những cơ hội lớn, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy các nền kinh tế ở đô thị và vùng nông thôn.

Myanmar cũng cam kết thúc đẩy thương mại nội khối bằng một thị thực chung cho các công dân ASEAN có hiệu lực vào năm 2014.

Quan chức du lịch các nước Myanmar, Campuchia, Indonesia và Philippines đã đồng ý hợp tác triển khai sáng kiến về thị thực thông minh chung trong ASEAN và ký Tuyên bố Hợp tác về thị thực thông minh.

Theo họ, cần thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ và các ngành liên quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lữ hành trong khu vực bằng cách phát triển một hệ thống thị thực thông minh chung.

Với chủ đề "Sự chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới hội nhập và phát triển toàn diện,” WEF Đông Á lần này đã thu hút được 900 đại biểu, trong đó có trên 500 các lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 55 nước trên thế giới.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu dự hội nghị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục