ASEAN thúc đẩy hòa bình và hòa giải trong khu vực

Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách cộng đồng và doanh nghiệp Mochtan khẳng định bảo vệ hòa bình là giá trị cốt lõi và là sự đóng góp lớn của ASEAN cho Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Hội nghị chuyên đề “Hòa bình và Hòa giải: Các nguyên tắc và thực hành tốt nhất,” do Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR) và Viện Hòa bình và Dân chủ (IPD) phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại Bali.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách cộng đồng và doanh nghiệp Mochtan đánh giá cao nỗ lực của các thành viên ASEAN trong việc giải quyết xung đột và tranh chấp trong nước, trong đó có việc ký kết Hiệp định toàn diện Bangsamoro giữa chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, hay Đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Thái Lan và đại diện các cộng đồng Hồi giáo ở các tỉnh biên giới phía Nam.

Phó Tổng Thư ký Mochtan khẳng định xây dựng và bảo vệ hòa bình là một giá trị cốt lõi và là sự đóng góp lớn của ASEAN cho Đông Nam Á.

Trong hai ngày làm việc 22-23/4, hội nghị đã tập trung trao đổi và thảo luận về chủ đề chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chương trình hoạt động và thực thi các sáng kiến về phát triển kiến thức và tổ chức xây dựng hòa bình và hòa giải ở Đông Nam Á.

Chủ đề thứ hai mà hội nghị thảo luận là các sáng kiến về xây dựng cộng đồng an ninh chính trị ASEAN và phát triển hòa bình, hòa giải ở Đông Nam Á.

Đồng thời, hội nghị còn thảo luận về các động lực, thách thức và triển vọng của các diễn đàn khu vực và quốc tế, và các kinh nghiệm trong xây dựng hòa bình và hòa giải.

Ngoài ra, sự phát triển của ASEAN và tương lai xây dựng hòa bình và hòa giải ở Đông Nam Á cũng nằm trong chương trình thảo luận của hội nghị.

Ông Mochtan cho biết cùng với một hội nghị chuyên đề được tổ chức trước đó tại Philippines, Hội nghị chuyên đề tại Bali cung cấp cho Hội đồng quản trị và Ban cố vấn AIPR tổng quan về các sáng kiến hòa bình và hòa giải được thực hiện trong khu vực và trên toàn thế giới, tạo điều kiện kết nối AIPR với các chuyên gia và các tổ chức, vì sự tiến bộ của hòa bình và hòa giải trong khu vực.

AIPR được thành lập trên cơ sở Tuyên bố chung ngày 8/5/2011 của các nhà lãnh đạo ASEAN với nhiệm vụ nghiên cứu các hoạt động về hòa bình, quản lý và giải quyết xung đột, giúp ASEAN xác định các phương pháp đổi mới và sáng tạo hơn để thúc đẩy hòa bình, hòa giải và ngăn ngừa xung đột trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục