ASEAN thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao; Hàn Quốc chú trọng hợp tác văn hóa; Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu gạo và coi ASEAN là thị trường du lịch trọng điểm.
ASEAN thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ảnh 1Lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 ở Vientiane ngày 7/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày 7/9 khẳng định Hội nghị cấp cao ASEAN+3 đã tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên ASEAN và ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đánh giá trên được ông Thongloun đưa ra khi chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 19.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác giữa ASEAN và ba nước đối tác, đồng thời thảo luận về lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập cơ chế ASEAN+3 dự kiến diễn ra vào năm 2017.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần đầu tiên tổ chức tại Malaysia vào tháng 12/1997. Từ đó đến nay, tổng cộng 66 cơ chế đối thoại ở nhiều cấp độ đã được thiết lập trong 24 lĩnh vực thuộc khuôn khổ ASEAN+3 liên quan tới ngoại giao, kinh tế, tài chính, nông nghiệp, lao động, du lịch, môi trường, chống tội phạm xuyên biên giới, chăm sóc y tế, năng lượng, viễn thông, phúc lợi xã hội và cải cách hành chính.

Với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN, Lào chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các Hội nghị Cấp cao liên quan kéo dài trong 3 ngày từ 6 đến 8/9.

Theo đặc phái viên TTXVN, tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3, các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác giữa ASEAN với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đối với sự ổn định và phát triển ở khu vực Đông Á.

Ra đời nhằm hỗ trợ các nước ứng phó với khủng hoảng tài chính năm 1997, cơ chế ASEAN+3 ngày càng phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác và liên kết khu vực.

Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao; Hàn Quốc chú trọng hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân; Trung Quốc cho biết sẽ ưu tiên, coi ASEAN là thị trường du lịch trọng điểm, tiếp tục nhập khẩu gạo từ các nước Đông Nam Á.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo thông qua hai Tuyên bố về Hợp tác phát triển bền vững và Tuyên bố về tuổi già năng động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục