ASEAN và Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm nhiều lĩnh vực hợp tác mới

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã có cuộc gặp ở thủ đô New Delhi nhằm tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác giữa Ấn Độ và ASEAN.
ASEAN và Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm nhiều lĩnh vực hợp tác mới ảnh 1Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tại cuộc gặp. (Nguồn: scoopnest.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 11/12 đã có cuộc gặp ở thủ đô New Delhi nhằm tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác giữa Ấn Độ và ASEAN, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại, du lịch và ngôn ngữ học.

Ngoại trưởng Swaraj và Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã trao đổi quan điểm về Tầm nhìn ASEAN 2025, theo đó đưa ra một lộ trình thúc đẩy các mục tiêu và tham vọng của hiệp hội nhằm thúc đẩy đoàn kết, hội nhập và gắn kết mạnh mẽ hơn với tư cách là một cộng đồng khu vực.

Các quan chức cho biết trong số các lĩnh vực hợp tác giữa ASEAN và Ấn Độ, dự kiến có lĩnh vực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) và thành lập một trung tâm nghiên cứu ASEAN tại Shillong.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về việc thành lập một đầu mối sản xuất ở CLMV, khả năng hợp tác về du lịch và kết nối hàng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục