ASEAN và Australia nhất trí tăng cường quan hệ đối tác

Hai bên đã nhất trí tăng hợp tác để củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia, cũng như tiến hành các hoạt động chung kỷ niệm 40 mối quan hệ gắn bó này.

Tại cuộc gặp giữa Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia Andrew Robb, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác để củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia, cũng như tiến hành các hoạt động chung kỷ niệm 40 mối quan hệ gắn bó này.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận và trao đổi ý kiến ​​về các vấn đề liên quan đến thương mại và hợp tác đầu tư, đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), xúc tiến du lịch, giáo dục, các vấn đề liên quan đến an ninh và hòa bình, bao gồm cả tình hình hiện nay ở Biển Đông.

Bộ trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Andrew Robb đã đặc biệt nhấn mạnh đến Kế hoạch Colombo mới như một bằng chứng về cam kết mạnh mẽ của Australia hỗ trợ các nước thành viên ASEAN và tiến trình liên kết, hội nhập của ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí rằng Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Australia, sẽ diễn ra tại Nay Pyi Taw, Myanmar vào tháng Mười tới sẽ là một cơ hội quan trọng cho các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia khởi động một kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác đối thoại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tới Australia, các Đại diện thường trực tại ASEAN cũng gặp gỡ với các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, các quan chức chính phủ, đại diện khu vực doanh nghiệp, các tổ chức văn hóa, Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng của nước chủ nhà.

Trước đó, các Đại diện thường trực tại ASEAN đã tham dự Hội thảo Kết nối ASEAN-Australia tại Singapore ngày 26/5 và đây cũng là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục