ASEAN và Australia tăng cường quan hệ đối tác toàn diện

ASEAN và Australia một lần nữa khẳng định cam kết tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên tại hội nghị ở Indonesia.
ASEAN và Australia tăng cường quan hệ đối tác toàn diện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dfat.gov.au)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia đã một lần nữa khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên tại hội nghị Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Australia lần thứ 4 (AAJCC 4), vừa kết thúc tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia).

Hội nghị AAJCC 4 đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Australia, sẽ được tổ chức vào ngày 12/11 tới tại Nay Pyi Taw, Myanmar, để đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia (1974-2014).

Hội nghị cũng đã bàn thảo về các mục tiêu trong 5 năm tới (2015-2019) nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa đôi bên, trong đó có việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động (POA) trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, hợp tác, phát triển và giao lưu nhân dân để thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Australia.

Tại Hội nghị, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Australia tại ASEAN Simon Merrifield đã khẳng định cam kết của Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực xây dựng cộng đồng của ASEAN, Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015 và Australia sẽ tiếp tục là một đối tác tích cực của ASEAN trong các cơ chế khác nhau do ASEAN lãnh đạo như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Australia là đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN và ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai, sau Trung Quốc đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Australia với thương mại hai chiều đạt 92,3 tỷ USD năm 2013, tăng hơn hai lần so với 10 năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục