ASEAN và Pakistan tăng cường quan hệ đối thoại ngành

Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao mong muốn của Chính phủ Pakistan tăng cường hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ Các mối quan hệ đối thoại ngành ASEAN-Pakistan.
ASEAN và Pakistan tăng cường quan hệ đối thoại ngành ảnh 1Bà Attiya Mahmood - Đại sứ Pakistan tại ASEAN. (Nguồn: dhudialnews.com)
Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết ngày 10/6, Đại sứ Pakistan tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mới được bổ nhiệm Attiya Mahmood đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận thư ủy nhiệm, diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký Lê Lương Minh đã chúc mừng bà Attiya Mahmood trên cương vị mới, đồng thời đánh giá cao mong muốn của Chính phủ Pakistan tăng cường hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ Các mối quan hệ đối thoại ngành ASEAN-Pakistan.
Tổng thư ký bày tỏ hy vọng Đại sứ Attiya Mahmood sẽ cùng với các đối tác ASEAN nỗ lực thúc đẩy các biện pháp, các lĩnh vực hoạt động và hợp tác thiết thực hơn vì lợi ích của đôi bên.
Về phần mình, Đại sứ Attiya Mahmood nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó Pakistan-ASEAN, đồng thời khẳng định Pakistan mong muốn tăng cường đối thoại và hợp tác với ASEAN để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực.
Đại sứ cho biết Chính phủ Pakistan cam kết ủng hộ và hỗ trợ tiến trình hội nhập xây dựng Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015 và xa hơn nữa.
Nhân dịp này, Tổng thư ký Lê Lương Minh và Đại sứ Attiya Mahmood đã trao đổi thêm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Bà Attiya Mahmood là Đại sứ thứ hai của Pakistan tại ASEAN kể từ khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực vào tháng 12/2008./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục