ASEAN và TQ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

ASEAN-Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ và hợp tác toàn diện, đặt mục tiêu đạt 500 tỷ USD kim ngạch thương mại 2 chiều vào năm 2015.
Trong hai ngày 1-2/4 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra Cuộc họp Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Đây là cuộc họp thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc nhằm kiểm điểm và thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ và hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Trung Quốc đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ hai bên về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân...

Cụ thể, Kế hoạch Hành động giai đoạn 2011-2015 thực hiện Tuyên bố chung Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc vì Hòa bình và Thịnh vượng đang được triển khai tích cực và hiệu quả. Riêng trong hai năm 2012-2013, có 180 dự án và hoạt động hợp tác được triển khai hoặc hoàn tất.

Trong những năm gần đây Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN vươn lên thành đối tác lớn thứ ba của Trung Quốc, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt gần 400 tỷ USD.

Tính đến năm 2012, tổng đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN đạt hơn 100 tỷ USD.

Các nước ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ và hợp tác toàn diện giữa hai bên trên cơ sở các nguyên tắc hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, láng giềng hữu nghị.

Trong thời gian tới, ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về cả chính trị-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, nông nghiệp, du lịch, văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, cùng nhau giải quyết các thách thức về an ninh phi truyền thống, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng, và chống tội phạm xuyên quốc gia...

Hai bên khẳng định quyết tâm đạt kim ngạch thương mại hai chiều 500 tỷ USD vào năm 2015. Đặc biệt, ASEAN và Trung Quốc sẽ triển khai nhiều hoạt động hữu ích và thiết thực trong năm nay để kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc (2003-2013).

Trung Quốc khẳng định tiếp tục coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, coi ASEAN là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm và ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng ở khu vực và quốc tế.

Trung Quốc sẽ hợp tác và hỗ trợ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực, triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN với cam kết cấp 25 tỷ USD tín dụng cho các dự án phát triển hạ tầng, cấp 2,5 triệu USD lập một Trung tâm chuyển giao công nghệ ASEAN, cấp 5 triệu USD cho Quỹ Hợp tác ASEAN-Trung Quốc…

Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, và ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN trong một cấu trúc khu vực.

ASEAN và Trung Quốc cũng khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các nước ở khu vực, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc.

Cả ASEAN và Trung Quốc đều khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đặc biệt, trên cơ sở Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC được Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15 thông qua tháng 11/2012, ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đối thoại và tham vấn, triển khai các hoạt động hợp tác chung trong khuôn khổ DOC để tăng cường lòng tin, nhất trí cùng hợp tác hướng tới việc xây dựng và thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Các nước ASEAN nhấn mạnh sẵn sàng cùng Trung Quốc sớm chính thức tiến hành đàm phán COC, nhằm tăng cường hiểu biết chung và tin cậy giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp, tại đề mục quan hệ ASEAN-Trung Quốc, thay mặt các nước ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đánh giá cao những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội, nhất là về tăng cường an sinh xã hội mà Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua.

Thứ trưởng hoan nghênh thành công của Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kỳ họp lưỡng hội khóa 12 của Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách phát triển hòa bình, hợp tác và xây dựng lòng tin ở khu vực, cũng như tăng cường hiệu quả của hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc về chính trị, an ninh, kinh tế, kết nối, khoa học-công nghệ, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống… vì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực.

Trong qua trình trao đổi tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác cùng các nước ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ chiến lược ASEAN-Trung Quốc ngày càng phát triển, trong đó có việc triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2011-2015 cũng như các cam kết quan trọng khác.

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cũng nhấn mạnh và đề nghị ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển Liên hợp quốc 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, và sớm khởi động đàm phán xây dựng và thông qua COC, đóng góp vào an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục