"ASEAN và Việt Nam rất sẵn sàng hợp tác với G-20"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ASEAN cũng như VN sẵn sàng hợp tác với G-20 triển khai chương trình nghị sự về phát triển.
Ngày 12/11, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã diễn ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, với sự tham dự của 34 trưởng đoàn, trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế G-20, năm người đứng đầu chính phủ các nước là khách mời, chín người đứng đầu các tổ chức quốc tế.

Với tư cách Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự hội nghị và phát biểu tại các phiên thảo luận. Tham gia đoàn cùng Thủ tướng Chính phủ có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành của Việt Nam.

Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh G-20 Seoul là “Tăng trưởng đều khắp sau khủng hoảng.” Các nội dung thảo luận chính tại hội nghị bao gồm kinh tế thế giới và khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng; các vấn đề phát triển; thương mại; cải cách các thể chế quốc tế và mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu; cải cách các quy định tài chính; biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Hội nghị thượng đỉnh G-20 Seoul diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi sau khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu 2008-2009. Tuy nhiên, sự phục hồi này chưa thực sự bền vững và đồng đều giữa các nước và khu vực, đặc biệt là giữa các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao như Trung Quốc, Ấn Độ, một số nền kinh tế mới nổi với các nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, các vấn đề toàn cầu như sự mất cân đối vĩ mô, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, chênh lệch khoảng cách phát triển, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng cũng đặt ra những thách thức đối với G-20 trước khi bước vào hội nghị.

Trong bối cảnh có những khó khăn và thách thức nhất định, các nền kinh tế tham dự hội nghị đã nỗ lực đàm phán để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là đã đưa được các nội dung phát triển thành trọng tâm của chương trình nghị sự G-20, đặc biệt thông qua được Đồng thuận Seoul về Phát triển vì tăng trưởng chung với Kế hoạch hành động nhiều năm để cụ thể hóa và thực hiện Đồng thuận này.

Đồng thuận Seoul nêu rõ 9 lĩnh vực then chốt trong chương trình nghị sự G-20 về phát triển, bao gồm cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư tư nhân và tạo việc làm, an ninh lương thực, tăng trưởng bền bỉ, khả năng cung cấp tài chính đều khắp, huy động nội lực, và chia sẻ kiến thức.

Bên cạnh việc hỗ trợ các nước kém phát triển và thu nhập thấp, theo đề xuất của Việt Nam và một số nước đang phát triển tại hội nghị, G-20 cũng ghi nhận sự cần thiết hỗ trợ các nước đang phát triển nói chung.

Hội nghị cũng đạt được đồng thuận về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm việc thông qua Chương trình Hành động Seoul nhằm triển khai Khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng. Hội nghị tái khẳng định cam kết của G-20 nỗ lực sớm kết thúc Vòng đàm phán Doha và chống lại các biện pháp bảo hộ thương mại.

Hội nghị thông qua nhiều quy định mới về cải cách các quy định tài chính nhằm đề phòng rủi ro trong các hệ thống tài chính, đồng thời đạt được đồng thuận về các biện pháp cải cách Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) theo hướng tăng quyền bỏ phiếu của các nước đang phát triển.

Sáng kiến của Hàn Quốc về thành lập Mạng lưới An toàn tài chính toàn cầu được nhiều nước ủng hộ và sẽ được tiếp tục nghiên cứu triển khai tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 năm 2011 ở Pháp.

Tại hội nghị, G-20 cũng tái khẳng định sự cần thiết của việc phối hợp hành động và tham vấn chính sách với các nước ngoài G-20, trong đó có việc đạt đồng thuận về số lượng khách mời tham dự các Hội nghị thượng đỉnh G-20 trong tương lai.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp G-20 với sự tham dự của hơn 120 doanh nghiệp hàng đầu từ các nước G-20 và các nước khách mời tham dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các bài phát biểu quan trọng về những chủ đề được thảo luận tại hội nghị. Về chủ đề Kinh tế thế giới và khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá sự phối hợp chính sách chưa từng có ở cấp độ khu vực và toàn cầu dưới sự dẫn dắt của G-20 là nguyên nhân quan trọng hàng đầu giúp kinh tế thế giới có những bước phục hồi nhanh chóng.

Thủ tướng đề nghị G-20 xem xét thiết lập thí điểm cơ chế tham vấn chính sách với một số tổ chức khu vực, bao gồm ASEAN, để trao đổi thông tin, quan điểm về các vấn đề kinh tế, tài chính khu vực và toàn cầu cũng như phối hợp triển khai các quyết sách quan trọng của G-20.

Thủ tướng hoan nghênh các nền kinh tế thành viên G-20, đặc biệt là nước chủ nhà Hàn Quốc, đã đưa các vấn đề phát triển vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G-20 Seoul.

Thủ tướng đề nghị G-20 cần tiếp tục ưu tiên các vấn đề phát triển trong chương trình nghị sự của các hội nghị cấp cao tới, đồng thời tiếp tục có biện pháp hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước bắt đầu đạt mức thu nhập trung bình, để giúp các nước này không rơi lại vào nhóm nước thu nhập thấp.

Thủ tướng đề nghị G-20 xem xét sớm thành lập Mạng lưới G-20 về Chia sẻ kiến thức, với sự tham dự của các nước thành viên G-20 và một số nước ngoài G-20, khẳng định ASEAN cũng như Việt Nam sẵn sàng hợp tác với G-20 triển khai chương trình nghị sự về phát triển.

Phát biểu về chủ đề Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các nước G-20 nỗ lực nhằm đạt được Thỏa thuận quốc tế mới mang tính pháp lý ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu sau năm 2012 tại Hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto tại Cancun (Mexico) vào cuối tháng 11/2010.

Thủ tướng nêu hai sáng kiến về việc G-20 thành lập Quỹ đặc biệt hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đối khí hậu và Diễn đàn các quốc gia ven biển đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển để chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hành động.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) về hỗ trợ các nước nghèo và đang phát triển và đề nghị các nước G-20 tiếp tục tài trợ vốn cho chương trình hoạt động lần thứ 16 của IDA.

Theo sáng kiến của Việt Nam được nhất trí trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hà Lan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 Toronto tại Canada tháng 6/2010, các cơ quan của hai nước Việt Nam và Hà Lan đã phối hợp hoàn thành Tài liệu quan điểm chung Việt Nam-Hà Lan về các nội dung quan trọng của G-20 như Các vấn đề Phát triển, Biến đổi Khí hậu và Tăng trưởng xanh…

Việt Nam, trong cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, cũng đã phối hợp với các nước ASEAN xây dựng Tài liệu quan điểm chung của ASEAN về các nội dung của G-20. Các tài liệu này đã được chuyển tới các nước và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

Tối cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục