ASEAN+6 kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về RCEP

Ngày 13/5, tại Brunei, 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác khu vực (ASEAN+6) khép lại vòng đàm phán đầu về việc thiết lập RCEP.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày 13/5, tại Brunei, 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 6 đối tác khu vực gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ (ASEAN+6) đã khép lại vòng đàm phán đầu tiên về việc thiết lập Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một trong những khối thương mại tự do lớn nhất thế giới; đồng thời lên khuôn khổ cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Các nước châu Á-Thái Bình Dương kể trên đã triển khai các nhóm công tác liên quan tới hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư nhằm dỡ bỏ rào cản thương mại, hướng tới mục tiêu hoàn tất một thỏa thuận vào năm 2015 về thiết lập RCEP.

[Ra tuyên bố chung về đàm phán ASEAN+6 lần đầu]

Ngoài ra, các bên đàm phán dự kiến thành lập các nhóm công tác trong các lĩnh vực khác như môi trường, lao động, hợp tác kinh tế-kỹ thuật và giải quyết tranh chấp.

Vòng đàm phán RCEP tiếp theo dự kiến diễn ra tại Australia từ ngày 24-27/9 tới, trong khi cuộc gặp cấp bộ trưởng sẽ được tổ chức vào tháng Tám năm nay. Nếu thành hiện thực, RCEP sẽ là khối thương mại bao gồm hơn 3 tỷ người, chiếm khoảng một nửa thị trường toàn cầu và 1/3 sản lượng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đàm phán RCEP được đánh giá sẽ rất gam go do các nước tham gia ở những trình độ phát triển khác nhau.

Đàm phán RCEP được khởi động vào thời điểm diễn ra nhiều cuộc đàm phán thương mại tự do đa phương, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng nhận định TPP có thể trở thành nền tảng cho RCEP và thậm chí cho một viễn cảnh rộng hơn nữa là khối thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục