ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và người đứng đầu Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.
ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương ảnh 1Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và ông Chung Hae Moon. (Nguồn: asean.org)

Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh và người đứng đầu Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) Chung Hae Moon đã có cuộc gặp tại thủ đô Jakarta để trao đổi về các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp diễn ra cuối tuần trước, ông Chung Hae Moon giới thiệu chương trình làm việc của AKC trong năm 2015, tập trung vào hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, kết nối và trao đổi văn hóa.

Ông Chung Hae Moon bày tỏ hy vọng AKC và Ban Thư ký ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực này để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Tổng thư ký Lê Lương Minh chúc mừng AKC đã có một năm hoạt động hiệu quả, thể hiện qua những hoạt động được thực hiện thành công nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Tổng thư ký nhấn mạnh các ưu tiên cho cả hai bên trong quá trình thúc đẩy hợp tác trên cơ sở kết quả của Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc được tổ chức tại Busan tháng 12/2014

Tổng thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh Trung tâm Hàn Quốc-ASEAN có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện các quyết định và sáng kiến của hai bên, đồng thời khẳng định Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với AKC để tăng cường hợp tác hữu nghị song phương, góp phần vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015.

ASEAN và Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc tháng 11/2007 tại Singapore.

Tất cả các quốc gia thành viên của ASEAN và Hàn Quốc đã thông qua Bản ghi nhớ để văn kiện này chính thức có hiệu lực từ ngày 3/12/2008.

Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc đặt trụ sở chính tại Seoul và giữ vai trò then chốt trong việc tăng cường kim ngạch thương mại, đẩy mạnh các dòng vốn đầu tư cũng như hỗ trợ du lịch và giao lưu văn hóa giữa ASEAN và Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục