Hy vọng mong manh huy chương karatedo, taekwondo

ASIAD 17: Hy vọng mong manh huy chương karatedo, taekwondo

Ngày thi đấu thứ 14 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn tham gia thi đấu ở ba môn là karatedo, taekwondo và soft tennis.
ASIAD 17: Hy vọng mong manh huy chương karatedo, taekwondo ảnh 1Hoàng Ngân giành huy chương bạc nội dung Kata trong ngày 2/10. Liệu các đồng đội của chị có thể tiếp bước? (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), trong ngày thi đấu thứ 14 của ASIAD 17 (3/10), đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn tham gia thi đấu ở ba môn là karatedo, taekwondo và soft tennis.

Trong số này, hy vọng huy chương mong manh chỉ đặt vào các nội dung thi đấu đối kháng của karatedo và taekwondo.

Cụ thể, ở môn karatedo, Bùi Thị Ngọc Hân tham gia thi đấu vòng loại đối kháng (kumite) hạng dưới 61kg nữ, bắt đầu từ lúc 7 giờ 30. Đối thủ mà Ngọc Hân phải gặp ở vòng 1/16 là Alshawabkeh FFM của Jordan. Trận chung kết tranh huy chương vàng ở nội dung này sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 40 (theo giờ địa phương).

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ 30, Trần Hoàng Yến Phượng thi đấu vòng 1/16 hạng cân dưới 55kg với đối thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cùng thời gian này, Nguyễn Thanh Duy thi đấu vòng 1/16 hạng cân dưới 60kg nam với Jankaew P của Thái Lan. Những hạng cân nói trên cũng tiến hành thi đấu chung kết, tranh huy chương vàng, bạc, đồng trong buổi thi đấu chiều nay.

Ở môn taekwondo, Nguyễn Văn Duy hạng dưới 58kg thi đấu vòng 1/16 vào lúc 7h30, gặp đối thủ người Macau (Trung Quốc), Ngô Tử Hào (Ng Chi Hou) ở vòng 1/8. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của taekwondo Việt Nam tại ASIAD 17.

Trong khi đó, ở môn soft tennis, Lâm Quang Trí và Huỳnh Chí Khương thi vòng loại nội dung đồng đội với các đối thủ đến từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia và Nepal nhưng hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao không có vì môn này đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với mục tiêu cọ xát, học hỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục