ASIAD 17: Tấm "huy chương" vô giá dành cho Hoàng Xuân Vinh

Hoàng Xuân Vinh, "anh cả" của đội tuyển bắn súng, vừa được thưởng một tấm "huy chương" vô giá khi vinh dự được phong quân hàm Đại tá quân đội vào tối 23/9, ngay tại Làng vận động viên ASIAD 17.
ASIAD 17: Tấm "huy chương" vô giá dành cho Hoàng Xuân Vinh ảnh 1Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hoàng Xuân Vinh, "anh cả" của đội tuyển bắn súng, vừa được thưởng một tấm "huy chương" vô giá khi vinh dự được phong quân hàm Đại tá quân đội vào tối 23/9 ngay tại nơi ở của đoàn thể thao Việt Nam tại Làng vận động viên ASIAD 17 (ASIAN Games 2014 tổ chức tại Hàn Quốc).

Từ SEA Games 21 cho đến SEA Games 26, không một kỳ SEA Games nào mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không đoạt huy chương.

Với Xuân Vinh kỷ niệm đời bắn súng nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn.

ASIAD 2010 tại Quảng Châu, Hoàng Xuân Vinh thi đấu quá tốt và tưởng chắc giành huy chương vàng nhưng đến viên cuối, vì quá run anh đã để súng cướp cò.

Kỳ Olympic 2012, tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam, anh về thứ 9 còn tại nội dung 50m súng ngắn nam tự chọn, anh lại đáng tiếc để mất huy chương đồng khi chỉ kém 0,1 điểm so với Vương Trí Vĩ và chấp nhận đứng vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2012, Hoàng Xuân Vinh đã giành chức vô địch châu Á và đến đầu năm 2013, anh lên ngôi vô địch thế giới đều ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

Hoàng Xuân Vinh chính là xạ thủ đầu tiên đem về vinh quang tại các giải vô địch thế giới và châu Á cho bắn súng Việt Nam. Tại ASIAD lần này, Hoàng Xuân Vinh chưa thành công ở nội dung cá nhân, dù đã đoạt huy chương đồng ở nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm.

Với những chiến tích xuất sắc, năm 2011, Hoàng Xuân Vinh đã được phong quân hàm Thượng tá khi mới 37 tuổi. Quân hàm Đại tá mà Hoàng Xuân Vinh được phong cũng là trước niên hạn, do những đóng góp lớn của anh cho bắn súng Việt Nam, tiêu biểu là 2 danh hiệu vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi tại Cúp bắn súng thế giới 2013 và 2014.

Ngay sau khi nghe đọc quyết định thăng quân hàm, Hoàng Xuân Vinh rất xúc động và hứa sẽ nỗ lực thi đấu ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay vào ngày 26/9 nhằm đáp ứng lòng mong mỏi và niềm tin của mọi người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục