ASIAD 2018: Bóng đá nữ Việt Nam hy vọng làm nên bất ngờ

Sáng 13/8, chuyến bay VN631 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới Indonesia để tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018.
ASIAD 2018: Bóng đá nữ Việt Nam hy vọng làm nên bất ngờ ảnh 1Các nữ cầu thủ Việt Nam vui mừng với tấm huy chương Vàng giành được tại SEA Games 29. (Nguồn: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sáng 13/8, chuyến bay VN631 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới Indonesia để tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018.

Tại sân bay, toàn đội đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của nước chủ nhà cũng như đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia. Ngay sau đó, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện và 20 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục di chuyển bằng máy bay sang thành phố Palembang, địa điểm diễn ra môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

Trước đó, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trong 10 ngày tập huấn tại đây, chúng tôi đã có quá trình tập luyện rất tốt." 

"Thứ nhất, tuyển nữ Việt Nam có 3 trận đấu chất lượng với các câu lạc bộ tại Nhật Bản. Thứ hai, trong quá trình thi đấu, chúng tôi vẫn tăng cường được các bài tập thể lực. Dù lần tập trung này có nhiều cầu thủ trẻ nhưng qua giai đoạn tập huấn, chúng tôi tìm được đội hình ưng ý."

Đánh giá về các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2018, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định: "Về tuyển Nhật Bản, chúng tôi đã chạm trán họ ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á nên không còn bỡ ngỡ. Còn đối thủ Thái Lan, chúng tôi đã theo dõi kỹ các trận đấu của họ tại Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018 vừa qua. Và theo đánh giá của giới chuyên môn, tuyển Việt Nam dưới cơ so với 2 đối thủ kể trên."

[ASIAD 2018: Bóng đá nữ hứa hẹn sẽ khuấy động Palembang]

"Tuyển nữ Nhật Bản có trình độ thế giới và hàng đầu châu lục, trong khi bóng đá nữ Thái Lan cũng đã lọt tới World Cup. Vì thế, so với Nhật Bản hay Thái Lan chúng tôi kém hơn về mặt con người. Tuy nhiên, đổi lại tâm lý các cầu thủ Việt Nam khá thoải mái khi chúng tôi không bị giao mục tiêu cụ thể. Tôi hy vọng với tâm lý thoải mái, các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để tạo nên những bất ngờ."

Tại ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng đội nữ Thái Lan và Nhật Bản. Mặc dù bị đánh giá rơi vào bảng đấu không thuận lợi khi phải cạnh tranh suất đi tiếp với 2 đội bóng mạnh này nhưng cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn khi sẽ có thêm suất cho 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Thái Lan ở trận đấu mở màn ngày 19/8 tới và trận đấu gặp Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 21/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục