ASIAD 2018: Các vận động viên Triều Tiên tới Hàn Quốc tập huấn

Các vận động viên Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc để tập huấn, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 tại Indonesia.
ASIAD 2018: Các vận động viên Triều Tiên tới Hàn Quốc tập huấn ảnh 1Các vận động viên Triều Tiên tại Gangneung, Hàn Quốc ngày 2/2 dự Olympic PyeongChang 2018. Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các vận động viên Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc để tập huấn, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 tại Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun (Bếch Tê-hiên) cho biết đoàn gồm 34 vận động viên Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc qua đường bay Bắc Kinh ngày 28/7.

Thành phần đoàn có 18 vận động viên canoe, 8 vận động viên môn rowing, 4 vận động viên môn bóng rổ nữ, mỗi môn 1 huấn luyện viên và 4 nhân viên hỗ trợ.

[Tổng thống Indonesia mời ông Kim Jong-un tới dự lễ khai mạc ASIAD 2018]

Hai miền Triều Tiên đã nhất trí thành lập các đội tuyển chung trong các môn đua thuyền, bóng rổ nữ và rowing tranh tài tại ASIAD 2018, diễn ra từ ngày 18/8 tới ngày 2/9 tới ở thủ đô Jakarta và thành phố Palembang của Indonesia.

Đây không phải là lần đầu tiên hai miền Triều Tiên thành lập đội tuyển thể thao chung, tham gia tranh tài tại đấu trường quốc tế.

Hồi đầu năm nay, người hâm mộ thể thao thế giới cũng đã được chứng kiến màn trình diễn khá ấn tượng của các đội tuyển liên Triều ở nội dung khúc côn cầu nữ tại Olympic mùa Đông PyeongChang (tháng 2), tại giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới (tháng 5) và giải bóng bàn Hàn Quốc Mở rộng (hồi tuần trước)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục