ASIAD 2018: Ngày thi đấu thứ 12 - Chờ huy chương điền kinh

Trong ngày 30/8 - ngày thi đấu thứ 12 của ASIAD 2018, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở một số môn thế mạnh, trong đó niềm hy vọng tập trung vào điền kinh.
ASIAD 2018: Ngày thi đấu thứ 12 - Chờ huy chương điền kinh ảnh 1Bùi Thị Thu Thảo sẽ tiếp tục bước vào tranh chung kết nội dung nhảy ba bước nữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngày 30/8 - ngày thi đấu thứ 12 của Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở một số môn thế mạnh, trong đó niềm hy vọng tập trung vào điền kinh với nhiều cái tên sáng giá.

Dù các vận động viên Việt Nam hầu như không có khả năng giành Huy chương Vàng, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình để mang về những thành tích cao nhất, đặc biệt ở môn điền kinh, khi nhà vô địch nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo sẽ tiếp tục bước vào tranh chung kết nội dung nhảy ba bước nữ.

Lê Tú Chinh cũng là gương mặt được trông đợi có sự đột phá trong tối nay, sau khi cô đã thất bại ở hai nội dung sở trường thi đấu trước đó.

Trên đường chạy 4x100m nữ tối qua, Lê Tú Chinh cùng các đồng đội là Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng đã kết thúc vòng loại với thông số 45 giây 22, xếp thứ 7/8 đội giành quyền vào chung kết.

Thành tích nói trên của đội 4x100m nữ Việt Nam còn thua khá xa kỷ lục SEA Games 43 giây 88 mà họ xác lập năm ngoái tại Malaysia. Hy vọng trên đường chạy chung kết, bộ tứ này sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

[ASIAD 2018: Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra]

Bên cạnh đó, giới chuyên môn còn rất hy vọng tin vui từ Nguyễn Văn Lai ở chung kết chạy 5.000m nam và Vũ Thị Oanh tại chung kết chạy 1.500m nữ.

Ở đường chạy 1.500m, Nguyễn Thị Oanh sẽ đua tài lần đầu cùng các hảo thủ tầm cỡ châu lục sau khi bất ngờ thành công với tấm Huy chương Đồng cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật cách đây ít ngày. Nguyễn Văn Lai sẽ khẳng định năng lực trên đường chạy 5.000m nam sau khi từng xếp hạng 11 ở cự ly này tại Incheon 2014.

Đến với giải đấu năm nay, môn Judo cũng được đoàn Thể thao Việt Nam đặt khá nhiều niềm tin. Những niềm hy vọng huy chương của chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay gồm Nguyễn Thị Bích Ngọc (hạng cân 57kg nữ), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (63kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Tiên (70kg nữ) và Nguyễn Tấn Công (73kg nam).

Ngoài ra, trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở môn Kurash, bóng bàn, bóng chuyền nam, canoeing, cầu mây, soft tennis...

Sau ngày thi đấu 29/8, đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 4 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 13 toàn đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục