ASIAD 2018: Olympic Nepal quyết tâm xé toang mành lưới tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Gyotoku Kozi của Olympic Nepal cho biết: "Tôi chưa xem Olympic Việt Nam thi đấu lần nào, nhưng chắc chắn ở trận đấu tới, chúng tôi phải ghi bàn vào lưới của họ."
ASIAD 2018: Olympic Nepal quyết tâm xé toang mành lưới tuyển Việt Nam ảnh 1Pha đi bóng của cầu thủ Anh Đức trước vòng vây của các cầu thủ U23 Pakistan. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Huấn luyện viên Gyotoku Kozi của Olympic Nepal cho biết đội bóng Nam Á quyết tâm xé toang mành lưới Olympic Việt Nam để đảm bảo mục tiêu lọt tốp 16 đội.

Phát biểu sau trận thua sát nút 0-1 trước Olympic Nhật Bản, vị chiến lược gia này thẳng thắn tuyên bố: "Tôi chưa xem Olympic Việt Nam thi đấu lần nào, nhưng chắc chắn ở trận đấu tới, chúng tôi phải ghi bàn vào lưới của họ. Chúng tôi sẽ chơi tấn công nhiều hơn. Nepal muốn ghi bàn và giành chiến thắng."

Trong trận ra quân ở bảng D chiều 14/8, kết quả thua với tỷ số tối thiểu của Olympic Nepal vẫn được xem là một thành công, bởi khi bị dẫn bàn trước, cầu thủ Nepal vẫn không muốn dâng lên quá cao, hòng tránh bị thủng lưới thêm nhiều lần. Hạn chế bàn thua để tính hiệu số là chiến lược đội bóng này áp dụng để có thể đi tiếp vào vòng sau.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi còn hai trận nữa nên phải cố gắng kiếm điểm. Đội bóng chỉ có một ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp Olympic Việt Nam. Đó sẽ là trận đấu rất quan trọng với Olympic Nepal."

Ông Kozi cũng khẳng định giải vô địch Nam Á diễn ra vào đấu tháng Chín mới thực sự là sân chơi chính của Nepal. Tuy nhiên, nếu trình diễn tốt ở ASIAD 2018, đó sẽ là liều thuốc tinh thần để họ hướng tới sân chơi khu vực.

[Quang Hải được ví với Messi sau chiến thắng Olympic Pakistan]

Nepal "chào sân" ASIAD từ năm 1982. Họ chưa từng có trận thắng nào ở đấu trường này, thậm chí mới chỉ ghi được một bàn trong trận thua Kuwait 1-3 năm 1982.

Tại kỳ ASIAD gần nhất năm 2014, Nepal cũng nằm ở bảng D. Đội thua cả ba trận vòng bảng trước Iraq, Nhật Bản và Kuwait, không ghi được bàn nào và để thủng lưới 13 lần.

Hiện tại, với kết quả loạt trận đầu tiên ở bảng D của ASIAD 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang tạm dẫn đầu bảng, tiếp theo là Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Lượt trận thứ hai bảng D sẽ diễn ra vào ngày 16/8 cũng trên sân vận động Wibawa Muki./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục