ASIAD 2018: Truyền thông Hàn Quốc viết về trận bán kết trong mơ

Tờ The Korea Herald cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào tình thế khá lúng túng khi phải đối mặt với đội bóng quê hương trong trận bán kết diễn ra chiều nay.
ASIAD 2018: Truyền thông Hàn Quốc viết về trận bán kết trong mơ ảnh 1Các cầu thủ Olympic Việt Nam trong buổi tập. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Báo chí Hàn Quốc số ra ngày 29/8 tiếp tục có nhiều bài viết nhận định và đánh giá về trận bán kết trong mơ giữa đội tuyển Olympic Hàn Quốc và đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

Tờ Thời báo Hàn Quốc (The Korea Times) cho rằng để vào chung kết, có cơ hội giành huy chương vàng và được miễn nghĩa vụ quân sự, các cầu thủ đội Hàn Quốc mệt mỏi song quyết tâm vượt qua đội Việt Nam đầy quyết tâm và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên Hàn Quốc giàu kinh nghiệm.

Tác giả bài báo nhận định đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn song giải thưởng là rất lớn.

Bài báo đã điểm lại hành trình của đội Việt Nam tại ASIAD lần này: vượt qua 5 trận để tiến vào vòng bán kết, chưa để thủng lưới bàn nào và đây là một kết quả rất ấn tượng.

Những “ngôi sao vàng” đã giành chiến thắng trong cả 3 trận vòng bảng, đứng đầu bảng đấu có đội Nhật Bản, đội không mang bất kỳ cầu thủ nào quá tuổi tới Indonesia để chuẩn bị cho Olympic tại Tokyo vào năm 2020.

Sau đó, đội Việt Nam vất vả vượt qua Bahrain với tỷ số 1-0 và tiếp sau là Syria cũng với thắng lợi tối thiểu trong trận tứ kết.

Tác giả bài báo cho rằng Việt Nam có các cầu thủ rất tài năng như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng, hai thành viên của đội tuyển quốc gia.

[Cận cảnh buổi tập kín trước trận Olympic Việt Nam vs Olympic Hàn Quốc]

Theo Thời báo Hàn Quốc, có lẽ yếu tố lớn nhất ảnh hưởng tới trận đấu Việt Nam-Hàn Quốc sắp tới là thời gian. Cả hai đội đã phải trải qua thời gian đá hiệp phụ trong trận đấu trước. Việt Nam đã vượt qua Syria, trong khi Hàn Quốc cũng đã có một trận đấu rất khó khăn trước Uzbekistan.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết diễn ra chỉ sau trận tứ kết có 48 tiếng. Có ít thời gian tập luyện, các cầu thủ cũng vừa mới hồi phục và nghỉ ngơi được đôi chút.

Trong khi đó, tờ The Korea Herald cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào tình thế khá lúng túng khi phải đối mặt với đội bóng quê hương ngày hôm nay.

Tờ báo này dẫn lời huấn luyện viên Park Hang-seo: “Chúng tôi có một ngày nghỉ ngơi, song đội Hàn Quốc cũng thế. Điều quan trọng là tập trung hồi phục thể trạng, cả tinh thần lẫn thể chất," nhận định đội nào có thể tận dụng thời gian hiệu quả để tập luyện và nghỉ ngơi, đội đó sẽ có lợi thế.

Tác giả bài báo cho biết Park Hang-seo và huấn luyện viên đội U-23 Hàn Quốc biết nhau rất rõ và hai ông đã đối đầu nhau tại Giải vô địch Hàn Quốc (K-League), song ông Park Hang-seo khẳng định "công việc là công việc."

Hãng tin Yonhap cũng đăng bài ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo, cho rằng ông đã làm nên lịch sử bóng đá với Việt Nam kể từ khi dẫn dắt đội tuyển hồi tháng 10/2017.

Yonhap nhắc lại chiến công của huấn luyện viên lão làng này khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch U23 châu Á hồi tháng 1 năm nay và không quên điểm lại chặng đường tiến vào trận bán kết ASIAD 2018.

Yonhap cũng nhắc lại thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo khi là trợ lý cho huấn luyện viên người Hà Lan Guus Hiddink, góp phần đưa "các chiến binh Taeguk" đứng vị trí thứ tư tại một kỳ World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục