ASIAD 2018: Vẫn chưa có thêm HCV, Việt Nam xếp dưới Campuchia

ASIAD 2018: Vẫn chưa có thêm HCV, Việt Nam tụt xuống hạng 18

Tấm huy chương bạc ở nội dung Kumite (đối kháng) nằm ngoài dự báo của giới chuyên môn của Minh Phụng đã giúp Việt Nam tạm đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng tổng sắp.
ASIAD 2018: Vẫn chưa có thêm HCV, Việt Nam tụt xuống hạng 18 ảnh 1Minh Phụng (đai xanh) thi đấu trận chung kết hạng cân trên 84kg nam với Ganjzadeh Sajad (Iran). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trong ngày thi đấu 25/8 tại ASIAD 2018, thành tích đáng chú ý của đoàn thể thao Việt Nam là võ sỹ Nguyễn Minh Phụng của đội tuyển quốc gia Karate đã giành được một huy chương bạc ở nội dung Kumite (đối kháng) hạng +84 kg nam.

Thành tích này nằm ngoài dự báo của giới chuyên môn và tấm huy chương có được nhờ nỗ lực rất lớn của Minh Phụng. Hiện Việt Nam tạm đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng tổng sắp.

Đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu thứ bảy cũng đón nhận một tin vui khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hằng đã giành tấm vé vào vòng chung kết 400m nữ. Cô xếp thứ tám ở vòng bán kết.


[ASIAD 2018: Karate Việt Nam giành huy chương bạc Kumite hạng +84kg]

Một môn võ thế mạnh khác của Việt Nam là Pencak Silat hôm nay cũng tiếp tục diễn ra các nội dung tứ kết ở các hạng cân 90-95kg nam, 55-60kg nữ và 55-60kg nam.

Ở tứ kết hạng cân 55-60kg dành cho nữ, võ sỹ Hoàng Thị Loan thắng tuyệt đối 5-0 trước đối thủ người Philippines. Trong trận bán kết ngày 26/8, võ sỹ của Việt Nam sẽ chạm trán đại diện của chủ nhà Monita Sarah Tria.

Bên cạnh những niềm vui và tấm huy chương bạc quý giá của karate Việt Nam, cũng có những tiếc nuối trong ngày thi đấu chính thức thứ bảy. Bóng chuyền nữ đã thua Hàn Quốc 0-3.

Trong khi đó, ở chung kết 10m súng trường di động hỗn hợp nam, hai xạ thủ Ngô Hữu Vượng và Trần Hoàng Vũ có thành tích khiêm tốn khi lần lượt xếp thứ 8 và 11 trên tổng số 13 vận động viên tham gia tranh tài./.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 (tính đến 22 giờ ngày 25/8 - theo giờ Việt Nam)

1. Trung Quốc 72 (huy chương vàng), 51 (huy chương bạc), 30 (huy chương đồng)
2. Nhật Bản          34, 31, 44
3. Hàn Quốc         25, 26, 33
4. Iran                  14, 11, 9
5. Indonesia         10, 12, 16
6. Triều Tiên        10, 5, 6
7. Thái Lan          8, 8, 24
8. Ấn Độ              5, 17, 29
9. Đài Loan (Trung Quốc) 6, 11, 13
10. Uzbekistan     5, 10, 7
11. Kazakhstan     4, 7, 27
12. UAE               3, 4, 1
13. Mông Cổ        3, 2, 5
14. Hong Kong (Trung Quốc) 2, 6, 13
15. Kyrgyzstan     2, 4, 5
16. Singapore       2, 2, 6
17. Campuchia     2, 0, 1
18. Việt Nam       1, 7, 9
19. Malaysia        1, 4, 2
20. Macau (Trung Quốc) 1, 2, 0
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục