ASIAD 2018: Wushu mang về thêm 1 huy chương đồng cho Việt Nam

Nữ võ sỹ Hoàng Thị Phương Giang vừa kết thúc phần thi chung kết nội dung trường quyền nữ tại nhà thi đấu JI Expo và giành thêm tấm huy chương đồng cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.
ASIAD 2018: Wushu mang về thêm 1 huy chương đồng cho Việt Nam ảnh 1Võ sỹ Hoàng Thị Phương Giang. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Nữ võ sỹ Hoàng Thị Phương Giang vừa kết thúc phần thi chung kết nội dung trường quyền nữ tại nhà thi đấu JI Expo. Cô giành huy chương đồng với điểm số 9,71, lần lượt xếp sau 2 vận động viên từ Trung Quốc đại lục và Macau (Trung Quốc).

Đây có thể xem là kỳ đại hội không thành công của Wushu Việt Nam khi các vận động viên mũi nhọn không thể chạm tới "mục tiêu Vàng." Trước tấm huy chương đồng của Phương Giang, đội tuyển Wushu đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm huy chương đồng của Dương Thúy Vi và 1 huy chương bạc của Phạm Quốc Khánh.

[ASIAD 2018: Đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm đứng ở vị trí 17]

Trong kỳ ASIAD 2014 ở Hàn Quốc, chính Wushu đã cứu thua ngoạn mục cho thể thao Việt Nam.

Kỳ đại hội đáng quên với thể thao Việt Nam này đã kết thúc có hậu khi Dương Thúy Vi mang về tấm huy chương vàng duy nhất cho toàn đoàn, ở nội dung sở trường biểu diễn Thương thuật và Kiếm thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục