Asian Para Games 2018: Tiếp tục chờ tin vui chiến thắng

Người hâm mộ tiếp tục chờ tin chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 4 ở Asian Para Games 2018, góp vào bảng thành tích 5 huy chương vàng; 2 huy chương bạc; 9 huy chương đồng.
Asian Para Games 2018: Tiếp tục chờ tin vui chiến thắng ảnh 1Vận động viên Võ Thanh Tùng (phải) giành huy chương vàng, phá kỷ lục nội dung bơi ngửa 50m nam tại Asian Para Games 2018 ở Jakarta, Indonesia ngày 8/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày thi đấu thứ 3 (9/10) của Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018 là một ngày thành công của "kình ngư" Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) khi anh lần lượt giành được 1 huy chương bạc ở nội dung bơi bướm 50m và 1 huy chương vàng ở nội dung 100m tự do, đồng thời phá kỷ lục châu Á ở nội dung này.

Tranh tài bơi cự ly 100m tự do, vận động viên người Cần Thơ tuy được đánh giá là ứng viên nặng ký nhưng anh phải so kè quyết liệt với đối thủ Muhammad Nur Syaiful (người Malaysia).

Suốt lộ trình thi đấu, cả hai đeo bám nhau như hình với bóng. Có thời điểm Tùng vươn lên dẫn trước, rồi bất ngờ bị Syaiful qua mặt.

[Asian Para Games 2018: Võ Thanh Tùng giành tấm HCV thứ hai]

Tuy nhiên với những nỗ lực vượt bậc tạo nên khoảnh khắc nhanh hơn 26% giây chạm tay vào thành hồ, Võ Thanh Tùng xuất sắc đánh bại Syaiful (1:17'28) đoạt chiếc huy chương vàng 100m tự do một cách đầy cảm xúc.

Với thành tích 1:17'02, Võ Thanh Tùng phá sâu kỷ lục đại hội (1:20'11), đồng thời xô đổ kỷ lục châu Á (1:17'64).

Như vậy đội tuyển bơi Việt Nam liên tục phá kỷ lục trong 3 ngày thi đấu tại đại hội. Trong ngày thi đấu trước đó, Võ Thanh Tùng cũng đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 0:38'50 ở nội dung bơi ngửa 50m nam - phá kỷ lục Asian Para Games.

Còn người mở hàng huy chương vàng cho đoàn Việt Nam là "kình ngư" Nguyễn Thành Trung (SB4) cũng đã phá kỷ lục Đông Nam Á (thành tích 1:48’91) ở nội dung bơi 100m ếch nam.

Cũng trong ngày tranh tài 9/10, các vận động viên Trương Thị Bích Như (hạng thương tật S6) đoạt 2 huy chương đồng các cự ly bơi bướm 50m và 100m tự do, trong khi Vi Thị Hằng (hạng thương tật S7) giành 1 huy chương đồng 100m tự do, góp phần giúp đoàn Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương vàng; 2 huy chương bạc; 9 huy chương đồng - đứng thứ 10 trên tổng số 44 đoàn thể thao từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trung Quốc là đoàn thể thao đang dẫn đầu bảng thành tích tại Asian Para Games 2018, với tổng cộng 142 huy chương, trong đó có 78 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 29 huy chương đồng, bỏ rất xa đoàn Hàn Quốc - đứng thứ 2 với 24 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 12 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục