Asus: Nhu cầu với Windows 8 không thực sự tốt!

Giám đốc tài chính (CFO) David Chang của Asus tỏ ra khá thất vọng khi các thiết bị Windows 8 không có sức bán như họ mong đợi.
Cho dù Microsoft đã có thành tích tiêu thụ khá ấn tượng với 40 triệu bản quyền Windows 8 bán được trong thời gian qua, đối tác sản xuất OEM của họ vẫn thấy không hài lòng với tình hình tiêu thụ PC và tablet chạy nền tảng mới.

Nhật báo Phố Wall vừa cho hay, Giám đốc tài chính (CFO) David Chang của Asus tỏ ra khá thất vọng khi các thiết bị Windows 8 không có sức bán như họ mong đợi.

CFO Chang bày tỏ: “Nhu cầu đối với Windows 8 là không thực sự tốt ở thời điểm này.”

Dù vậy, nhà phân tích Christine Wang từ hãng tư vấn Daiwa vẫn có nhận định không quá bi quan về số phận của Windows 8.

Nữ chuyên gia này nói với Nhật báo Phố Wall rằng sở dĩ nhu cầu ban đầu đối với thiết bị chạy hệ điều hành mới của Microsoft không khả quan là do chi phí linh kiện ban đầu khá đắt đỏ, dẫn tới mức giá bán sản phẩm cao hơn bình thường.

Cho tới khi các đối tác OEM kiểm soát tốt hơn yếu tố giá cả trong năm sau, tình hình tiêu thụ thiết bị chạy Windows 8 sẽ tươi sáng hơn./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục