AU chỉ định cựu Tổng thống Benin giám sát bầu cử Tổng thống Mali

Ông Boni Yayi sẽ làm giám sát viên vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mali, với danh nghĩa là người quan sát của Phái bộ giám sát bầu cử thuộc Liên minh châu Phi (MOEUA).
AU chỉ định cựu Tổng thống Benin giám sát bầu cử Tổng thống Mali ảnh 1Ông Boni Yayi. (Nguồn: lanouvelletribune.info)

Trong một tuyên bố chính thức ở Cotonou (Benin), ngày 25/7, Liên minh châu Phi (AU) đã chỉ định cựu Tổng thống Benin, ông Boni Yayi, làm giám sát viên vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mali, với danh nghĩa là người quan sát của Phái bộ giám sát bầu cử thuộc Liên minh châu Phi (MOEUA).

Theo tuyên bố này, phái bộ MOEUA sẽ tiến hành nhiệm vụ quan sát và phân tích độc lập theo các điều khoản của Hiến chương châu Phi về dân chủ, bầu cử và quản trị, được thông qua vào năm 2007 và có hiệu lực năm 2012, để tăng cường các quy trình bầu cử ở châu Phi và tăng cường các thể chế bầu cử nhằm tiến hành các cuộc bầu cử công bằng, tự do và minh bạch.

Tổng cộng có 24 ứng cử viên, bao gồm Tổng thống đương nhiệm Ibrahim Boubacar Keita, tham gia chạy đua tranh cử trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mali, diễn ra vào ngày 29/7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục