AU không đồng tình dẫn độ Tổng thống Sudan

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi thông qua nghị quyết không hợp tác với ICC trong việc bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Sudan.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 13 đã kết thúc ngày 3/7 sau khi các nhà lãnh đạo thông qua nghị quyết không hợp tác với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong việc bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.
 
Nghị quyết nêu rõ: "Các quốc gia thành viên AU sẽ không hợp tác thực hiện các điều luật của ICC liên quan tới việc bắt giữ và giao nộp Tổng thống Sudan Bashir".
 
ICC đặt trụ sở ở The Hague (Hà Lan) ngày 4/3 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Bashir với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người tại khu vực Darfur, miền Tây Sudan, trong thời gian từ năm 2003-2008.
 
Sudan đã hoan nghênh nghị quyết của các nhà lãnh đạo AU không hợp tác với ICC thực hiện lệnh trên, trong khi một số quốc gia châu Phi khác cho rằng nghị quyết là tín hiệu khẳng định rằng phương Tây không nên áp đặt các phương thức của mình đối với châu Phi.
 
Ngoài nghị quyết trên, tại hội nghị với chủ đề "Đầu tư nông nghiệp vì tăng trưởng kinh tế và an ninh lương thực", các nhà lãnh đạo AU cũng nhất trí chuyển đổi Ủy ban AU thành Cơ quan điều hành châu Phi với nhiều quyền hạn hơn.
 
AU được thành lập năm 2002 trên cơ sở Tổ chức Thống nhất châu Phi (thành lập năm 1963) với mục tiêu duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định của khu vực đồng thời thực hiện chiến lược cải cách, giảm đói nghèo, phát triển và đổi mới châu Phi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục