AU lập ủy ban giúp giải quyết khủng hoảng Libya

Ủy ban đặc biệt được AU lập ra nhằm tạo điều kiện cho đối thoại với sự tham dự của các bên để tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Libya.
Trong một tuyên bố ra cuối ngày 11/3, Liên minh châu Phi (AU) cho biết, lãnh đạo các nước Nam Phi, Uganda, Mauritania, Congo và Mali đã nhất trí thành lập ủy ban đặc biệt, sẽ sớm được cử tới Libya để giúp chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này.

Tuyên bố của AU cho biết, Ủy ban đặc biệt được thành lập để can dự với tất cả các bên ở Libya, tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại với sự tham dự của các bên, với các đối tác AU nhằm tìm ra một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng tại Libya.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh AU hồi giữa tuần, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Hòa bình AU, Ramtane Lamamra cho biết, diễn biến tại Libya đòi hỏi phải có "hành động khẩn của châu Phi" để chấm dứt những hành động thù địch tại đất nước Bắc Phi này.

AU đã bác bỏ sự can thiệp của quân đội nước ngoài vào Libya, nơi đang diễn ra giao tranh giữa lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và lực lượng nổi dậy đòi chấm dứt quyền cai trị Libya suốt 42 năm qua của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục